MỚI NHẤT :
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • 10 gương mặt triển vọng của U22 Việt Nam được thầy Park triệu tập

    19:40 Thứ bảy 15/08/2020 | 2

    BongDa.com.vn Hãy cùng điểm qua 10 gương mặt tài năng của U22 Việt Nam trong đợt tập trung tháng 8 sắp tới.

     - Bóng Đá

    1. Dương Tùng Lâm (Sài Gòn FC). Tuy chưa có nhiều cơ hội thi đấu trong thành phần của Sài Gòn FC tại V-League tuy nhiên Tùng Lâm vẫn là 1 thủ thành tài năng của bóng đá Việt Nam. Anh nổi lên trong thành phần của U19 Việt Nam tại VCK U19 châu Á 2018.

     - Bóng Đá

    2. Nguyễn Hoàng Duy (Đồng Tháp). Hoàng Duy hiện đang là một trong những trụ cột của hàng thủ CLB Đồng Tháp. Ngoài chuyên môn tốt, cầu thủ xứ sen hồng còn là biểu tượng của đạo đức nghề nghiệp khi không tham gia đường dây tiêu cực của lứa U19 Đồng Tháp.

     - Bóng Đá

     3. Tiêu Exal (CLB TP.HCM). Tiêu Exal là nhân tố được biết đến từ đợt tập trung hồi đầu tháng 7/2020. Cầu thủ gốc Pháp thi đấu xông xáo, nhiệt huyết, hứa hẹn sẽ mang đến những làn gió mới cho U22 Việt Nam.

     - Bóng Đá

    4. Nguyễn Duy Thắng (Long An). Được HAGL mang cho Long An mượn từ đầu mùa giải 2020, Duy Thắng nhanh chóng chiếm được lòng tin của HLV Ngô Quang Sang. Anh thi đấu ổn định ở hành lang cánh trái, lên công - về thủ khá nhịp nhàng.

     - Bóng Đá

    5. Đặng Văn Lắm (SLNA). Văn Lắm là nhân tố khá nổi bật trong thành phần của SLNA. Anh để lại dấu ấn đậm nét trong trận đấu với CLB Hà Nội - nơi Văn Lắm có cú sút xa trái phá mang về chiến thắng 1-0 cho đội bóng "quê choa".

     - Bóng Đá

    6. Nguyễn Hai Long (Than Quảng Ninh). Sau khi Hải Huy dính chấn thương, Hai Long đã trở thành niềm hy vọng mới ở hàng tiền vệ Than Quảng Ninh.

     - Bóng Đá

     7. Ngô Hoàng Anh (Long An). Hoàng Anh là một trong những mũi giáp công đáng chú ý của CLB Long An từ đầu mùa giải 2020. Anh đã ghi được 2 bàn thắng cho cựu vương V-League và trở thành trụ cột quan trọng của đội.

     - Bóng Đá

    8. Nguyễn Hữu Thắng (Bình Định). Hữu Thắng chính là linh hồn trong lối chơi tấn công của CLB Bình Định sau 9 vòng đấu tại Hạng Nhất 2020. Với chân trái khéo léo, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Viettel luôn tạo ra nhiều sóng gió cho hàng thủ đối phương.

     - Bóng Đá

    9. Trần Danh Trung (Viettel). Danh Trung là cái tên đã quá quen thuộc với NHM Việt Nam. Anh nổi lên từ giải U22 Đông Nam Á 2019. Tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm đa dạng là điểm mạnh của cầu thủ thuộc biên chế của Viettel.

     - Bóng Đá

    10. Lê Minh Bình (Bà Rịa Vũng Tàu). Minh Bình có đóng góp quan trọng vào thành tích xếp đầu bảng của BRVT sau 9 vòng đấu. Tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo HAGL đã ghi được 5 bàn thắng tại giải Hạng Nhất 2020.

    Đăng Huy | 19:10 15/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...