MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • 01h45 ngày 17/10, Pháp vs Đức: Người muốn thắng, kẻ không được thua

    07:00 Thứ ba 16/10/2018

    BongDa.com.vn Trận chiến đêm nay giữa Pháp và Đức tại UEFA Nations League có tính chất rất quan trọng với cả hai.

    Sân: Stade de France

    Tỉ lệ châu Á: 1.95 - 0:3/4 - 1.95

    Tỉ lệ châu Âu: 1.73 - 3.82 - 4.58

    Nhận định

    Những thử nghiệm của Didier Deschamps trong trận giao hữu với Iceland vô tình khiến tuyển Pháp suy yếu. Các cái tên như Florian Thauvin, Lucas Digne, Presnel Kimpembe,...chưa thể chứng minh được tài năng của bản thân nếu không muốn nói là gây thất vọng. Ngoài ra, việc N'Golo Kante cũng như Kylian Mbappe chỉ xuất phát từ băng ghế dự suýt chút nữa dẫn đến trận thua đầu tiên của Pháp sau khi trở thành Nhà vô địch thế giới.

    Đêm nay, Deschamps cùng các học trò sẽ tiếp tục được ra sân tại quê nhà để tiếp đón tuyển Đức. Hơn lúc nào hết, họ cần một chiến thắng trước Cỗ xe tăng để chứng minh với tất cả NHM trận hòa Iceland chỉ là tai nạn. Muốn như thế, rõ ràng Didier Deschamps sẽ buộc phải tung ra sân đội hình mạnh nhất có thể. Vậy nên, ngoại trừ Samuel Umtiti vắng mặt vì chấn thương, khán giả thế giới có thể chứng kiến lại gần như toàn bộ đội hình chính của tuyển Pháp đã giúp họ xưng vương trên đất Nga.

    Ở bên kia chiến tuyến, tuyển Đức đang trải qua những ngày tháng đen tối trong lịch sử. Sau khi bị loại tại vòng bảng World Cup 2018, họ tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong các trận đấu gần đây và đặc biệt là thất bại 0-3 trước Hà Lan cuối tuần qua.

     - Bóng Đá

     Đức không được phép thua thêm thời điểm này.

    Bên cạnh những kết quả không tốt, tuyển Đức trình diễn một lối chơi tấn công bạc nhược. Các chân sút của họ tỏ ra vô hại trước khung thành đối thủ. Hệ quả, đã 3 trận liên tiếp trong khuôn khổ các giải đấu chính thức, Đức chẳng thể ghi nổi một bàn. Trận gặp Hà Lan, Thomas Muller và Timo Werner tiếp tục gây thất vọng. Nhiều khả năng, cả hai sẽ bị 'trảm' để nhường chỗ cho Julian Draxler, Leroy Sane hoặc Julian Brandt. Tân binh Mark Uth có thể vẫn sẽ được tin dùng ở vai trò trung phong.

    Người Pháp muốn thắng nhưng Cỗ xe tăng không có quyền thất bại vào đêm nay. Sức chịu đựng của các CĐV đã đến giới hạn và nếu họ phải nếm trải thêm một trận thua, Low gần như sẽ mất ghế. Với những tính chất trên, 90 phút tại Stade de France chắc chắn sẽ rất khốc liệt và căng thẳng.

    Thông tin lực lượng

    Pháp: Khả năng ra sân của Varane còn bỏ ngỏ.

    Đức: Rudiger, Reus, Havertz, Goretzka vắng mặt vì chấn thương

    Đội hình dự kiến

     - Bóng Đá

     

    Dự đoán: Pháp 2-2 Đức

    Thành Đạt | 06:40 16/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...