MỚI NHẤT :
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 0-3 Arsenal (H1): Havertz ghi bàn
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Vì sao thầy Park “bỏ rơi” trò cưng U23 Việt Nam ở Hàng Đẫy?

    11:03 Thứ hai 12/03/2018 | 2

    Lên kế hoạch dự khán trận Hà Nội – Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy ở vòng 1 Nuti Cafe V-League 2018, nhưng HLV Park Hang Seo lại quyết định vi hành ở sân Cẩm Phả vào phút chót.

    Trước khi trở lại Việt Nam, HLV Park Hang-seo thông báo với VFF về việc đến sân Hàng Đẫy trong ngày khai màn V-League. Không quá khó hiểu khi HLV người Hàn Quốc quyết định xem trận Hà Nội – Hải Phòng, bởi cuộc đọ sức này có nhiều học trò ruột của ông ở trên tuyển như Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Đức Huy. Đây cũng là trận cầu tâm điểm của vòng đấu mở màn V-League.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo muốn tìm thêm nhân tố mới chuẩn bị cho đợt tập trung đội tuyển Việt Nam tới đây. Ảnh S.N.

    Thực tế, 4/7 cầu thủ U23 Việt Nam đang khoác áo Hà Nội FC là Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh và Đức Huy đều ra sân. Tuy nhiên, tất cả đã không có cơ hội được gặp thầy của mình sau trận, bởi ông Park Hang-seo bất ngờ quyết định tới sân Cẩm Phả xem trận Than Quảng Ninh- SHB Đà Nẵng, nhường nhiệm vụ theo dõi phong độ các trò cưng cho trợ lý.

    Một quan chức VFF cho hay, việc HLV Park Hang-seo không tới sân Hàng Đẫy tối 11/03 là có lý do. Ông thầy người Hàn Quốc đang tích cực tìm kiếm, bổ sung nhân tố mới cho tuyển Việt Nam, thay vì kiểm tra phong độ các học trò ở đội tuyển U23 Việt Nam. Một số cái tên thầy Park muốn trực tiếp ngắm giò là Võ Huy Toàn (SHB.Đà Nẵng), Xuân Tú, Hải Huy, Tuấn Linh (Than Quảng Ninh)...

    “Tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 23/03. HLV Park Hang-seo có 3 vòng đấu V-League để tuyển quân nên ông ấy muốn dành thời gian này tìm nhân tố mới bổ sung cho đội tuyển. Việc theo dõi và kiểm tra phong độ của các cầu thủ U23 Việt Nam được giao cho trợ lý”, vị quan chức VFF trên cho biết.

     - Bóng Đá

     Duy Mạnh hạnh phúc gặp lại trợ lý U23 Việt Nam trên sân Hàng Đẫy. Ảnh S.N.

    Ngoài việc dự khán các trận V-League và hạng Nhất, HLV Park Hang-seo còn dự khán trận bán kết và chung kết giải U19 quốc gia 2018 diễn ra vào ngày 13/03 và 15/03 tại Huế. Cũng trong thời gian này, HLV Park Hang-seo làm việc với VFF về việc tập trung U23 Việt Nam và tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 2018 và AFF Cup 2018.

    Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam hội quân ngay sau khi kết thúc vòng 3 V- League 2018, và có trận làm làm khách trước đội tuyển Jordan vào ngày 27/03 trong khuôn khổ lượt trận cuối tại vòng loại Asian Cup 2019.

    Ở giải đấu này đội tuyển Việt Nam đã có vé vào vòng chung kết sớm trước 1 vòng đấu, nhưng vẫn quyết tâm giành chiến thắng để giành ngôi nhất bảng. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bay đến Jordan vào ngày 24/03.

    Huy Phong | 10:40 12/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...