MỚI NHẤT :
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-0 Burnley (H2): Antony cuối cùng cũng lập công
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Tuyển Thái Lan dùng cựu binh V-League để giúp HLV Rajevac

    20:39 Thứ tư 19/12/2018

    Choketawee Promrut, cựu hậu vệ đội bóng HAGL, vừa được Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) bổ nhiệm làm trợ lý cho HLV Milovan Rajevac của đội tuyển Thái Lan.

    FAT công bố quyết định này chỉ vài tuần trước khi đội tuyển Thái Lan bước vào chiến dịch Asian Cup 2019 diễn ra tại UAE vào đầu năm sau.

    Ở hai giải đấu ASIAD và AFF Cup, đội tuyển Thái Lan thi đấu không thành công. Hồi tháng 8, "Voi chiến" bị loại từ vòng bảng của ASIAD. Đến AFF Cup, thầy trò Rajevac dừng bước ở vòng bán kết. Chính điều này khiến Chủ tịch Somyot Poompunmuang của FAT phải nỗ lực hành động để cứu vãn mọi thứ.

     - Bóng Đá

     Choketawee Promrut (phải), cựu hậu vệ HAGL, vừa được Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) bổ nhiệm làm trợ lý cho HLV Milovan Rajevac. Ảnh: Bangkok Post.

    Việc FAT chọn Choketawee , từng có 72 lần khoác áo tuyển Thái Lan, vào thành phần Ban huấn luyện "Voi chiến" như tiếp thêm cho ông Rajevac một "cánh tay phải". Choketawee hiểu cầu thủ bản địa, điều đó sẽ giúp ích nhiều thứ cho chiến lược gia người Serbia.

    Cũng theo Chủ tịch Somyot, chính Choketawee đã xin được cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

    "Choketawee nói muốn gia nhập Ban huấn luyện. Sau khi xem xét, chúng tôi đã đồng ý vì nhiều cầu thủ Thái Lan trong ĐTQG từng có thời gian làm việc cùng cựu hậu vệ này ở SEA Games", Chủ tịch Somyot nói với Bangkok Post.

    Về phần mình, Choketawee quyết tâm dùng kinh nghiệm có được để giúp đỡ ĐTQG tại Asian Cup 2019. Theo cựu trung vệ từng đá cho HAGL, bản thân sẽ làm "cầu nối" giữa cầu thủ và HLV, từ đó giúp mọi chuyện trôi chảy hơn.

     - Bóng Đá

     Choketawee Promrut rất hiểu cầu thủ Thái Lan.

    Hôm 19/12, FAT cũng bổ nhiệm cựu trợ Julio Cesar Moreno ở tuyển Serbia tại World Cup 2010 làm chuyên gia phân tích lối chơi của tuyển Thái Lan. Như tên gọi, ông Julio Cesar Moreno sẽ nhận nhiệm vụ phân tích các trận đấu và cầu thủ.

    Dễ thấy sau những thất bại gần đây, tuyển Thái Lan đã bắt tay đầu tư mạnh mẽ vào ĐTQG.

    Hôm 19/12, đội tuyển Thái Lan sẽ hội quân để chuẩn bị cho Asian Cup 2019, nơi họ chạm trán UAE, Ấn Độ và Bahrain. Tương lai HLV Rajevac sẽ được định đoạt sau màn trình diễn ở sân chơi này.

    Trước đó, HLV Rajevac công bố danh sách sơ bộ 27 cầu thủ ở đợt tập trung chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Sau thất bại ở AFF Cup, chiến lược gia người Serbia loại một số cầu thủ Thái kiều như Philip Roller, Manuel Bihr, Kevin Deeromram, Nurul Sriyankem, Tossakrai và Pakorn Prempak.

     - Bóng Đá

     Chanathip sẽ có mặt tại Asian Cup 2019, sau khi lỡ AFF Cup 2018. 

    Ngược lại, Tristan Do, Adisorn Promrak, những cái tên quen thuộc từng thi đấu dưới thời HLV Kiatisak, được gọi trở lại đội tuyển lần này.

    Ngoài ra, HLV Rajevac cũng triệu tập 4 ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài gồm thủ môn Kawin Thamsatchanan, hậu vệ Theerathon Bunmathan, tiền vệ Chanathip Songkrasin và tiền đạo Teerasil Dangda. Tờ Bangkok Post đánh giá đây là có thể xem là lực lượng mạnh nhất của "Voi chiến".

    Nguyên Trí | 20:13 19/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...