MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Thái Lan quyết gọi bằng được "hung thần" Dangda để đấu ĐT Việt Nam

    11:15 Thứ tư 15/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Dù đang có những bất đồng với Muangthong United, nhưng BHL ĐT Thái Lan vẫn quyết tâm gọi bằng được tiền đạo Dangda lên đấu ĐT Việt Nam tại King's Cup sắp tới.

    Mới đây, CLB Muangthong United đã đề nghị Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) không triệu tập cầu thủ của mình vì sợ phong độ tệ hại của họ làm ảnh hưởng tới tuyển Thái Lan ở King’s Cup.

    Thái Lan quyết gọi bằng được

     ĐT Thái Lan quyết gọi những cầu thủ tốt nhất để đấu Việt Nam tại King's Cup.

    Theo đó, Muangthong United cho rằng cầu thủ của mình sẽ không thể chơi tốt khi lên tuyển và có thể làm ảnh hưởng tới thành tích của Thái Lan tại King’s Cup nếu họ được triệu tập. Họ sợ rằng, CĐV Thái Lan có thể thất vọng vì phong độ của các cầu thủ Muangthong ở tuyển Thái.

    Bất chấp lý do này, BHL ĐT Thái Lan vẫn quyết tâm gọi bằng được tiền đạo kì cựu Teerasil Dangda lên tuyển, dù cầu thủ này đang có phong độ không tốt.

    Trả lời truyền thông Thái Lan, trợ lý Choketawee Promrut cho biết: "Ban huấn luyện đã chọn ra danh sách gồm 35 cầu thủ để triệu tập làm lực lượng sơ bộ cho King’s Cup. Chúng tôi đang chuẩn bị gửi danh sách này lên FAT và chắc chắn danh sách đó vẫn sẽ bao gồm những trụ cột ở CLB Muangthong.

    Đây là những cầu thủ rất giàu kinh nghiệm, có rất nhiều gắn bó với ĐTQG và họ còn hiểu rõ về Việt Nam. Ban huấn luyện cho rằng những ngôi sao này chắc chắn sẽ giúp ích nhiều cho tuyển Thái Lan ở King’s Cup.

    Chúng ta đều biết King’s Cup là giải đấu rất quan trọng. Việc thi đấu ở King’s Cup gắn liền với danh dự của mỗi cầu thủ. Chúng tôi biết tất cả cầu thủ Thái Lan đều muốn được khoác áo ĐTQG tham dự giải đấu này.

    Riêng đối với Dangda, chắc chắn King’s Cup càng quan trọng hơn với cậu ấy bởi nếu có mặt trong trận đấu mở màn, cậu ấy sẽ lập cột mốc chơi 100 trận cho ĐTQG. Chắc chắn kinh nghiệm của Dangda là điều mà tuyển Thái Lan rất cần vào lúc này.

    Dangda và một số cầu thủ đang có trạng thái tinh thần không tốt ở CLB. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ xứng đáng bị loại bỏ ở ĐTQG. Chúng tôi nghĩ King’s Cup sẽ là cơ hội để họ sốc lại tinh thần của mình".

    Thái Lan quyết gọi bằng được

     Kinh nghiệm của Dangda sẽ giúp hàng công Thái Lan đáng gờm hơn.

    Trận đối đầu đầy duyên nợ giữa Thái Lan và Việt Nam tại giải King's Cup 2019 sẽ được diễn ra vào lúc 19h45 ngày 5/6.

    Tịnh Đế | 12:10 15/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...