MỚI NHẤT :
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Trợ lý U23 Thái Lan tuyên bố khiến U23 Việt Nam ôm hận ra quân U23 châu Á

    14:15 Thứ tư 01/06/2022 | 1

    Trợ lý HLV của U23 Thái Lan, ông Choketawee Promrut, lớn tiếng tuyên bố giành 3 điểm trước U23 Việt Nam trong lượt trận mở màn bảng C U23 châu Á 2022.

    U23 Thái Lan có sự chuẩn bị cho U23 châu Á 2022 kỹ hơn so với SEA Games 31, giải đấu mà họ thua chủ nhà U23 Việt Nam 0-1 trong trận chung kết.

     - Bóng Đá

     Trợ lý Choketawee tuyên bố U23 Thái Lan sẽ làm nên bất ngờ.

    Cả U23 Thái Lan và U23 Việt Nam đều có những thay đổi lớn về mặt nhân sự khi bước vào giải đấu ở Uzbekistan.

    Đáng chú ý, U23 Thái Lan có đến 9 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài, nhiều nhất tại U23 châu Á (ngang với U23 Australia). 8 trong số đó hiện khoác áo các CLB châu Âu.

    Sau những ngày tập luyện ở Uzbekistan, trợ lý Choketawee Promrut thể hiện sự tự tin về sức mạnh của nhà á quân Đông Nam Á.

    Trò chuyện với báo chí Thái Lan, ông Choketawee Promrut tuyên bố muốn lấy 3 điểm trong trận ra quân với U23 Việt Nam (22h ngày 2/6, sân Milliy Stadium), thậm chí hy vọng gây bất ngờ trước nhà ĐKVĐ U23 Hàn Quốc.

     - Bóng Đá

     

    "Bây giờ chúng tôi có được tất cả các cầu thủ và về cơ bản hoạt động tốt. Các chàng trai trở về từ nước ngoài đều thích nghi nhanh chóng", ông Choketawee lên tiếng.

    "Các chàng trai có những khả năng độc đáo. Tôi nghĩ đây là lứa U23 Thái Lan tốt nhất mà chúng ta từng thấy. Tập hợp chung lại, mỗi người đều rất tốt. Ở giải này, chúng tôi sẽ không cho các đối thủ nhiều cơ hội.

    Chắc chắn đội tuyển sẽ ghi bàn trong mọi trận đấu ở U23 châu Á. Chúng tôi vào giải với mục tiêu giành 3 điểm mỗi trận.

     - Bóng Đá

     

    Tôi tin U23 Thái Lan sẽ mang lại chút bất ngờ. Nếu có gì mong đợi nhất thì đó là kết thúc trận đấu với 3 điểm. Chúng tôi muốn thắng U23 Việt Nam và U23 Malaysia, cũng như có thể lấy một phần thưởng trước U23 Hàn Quốc.

    Điều này không phải là không thể, khi chúng tôi theo dõi các các thủ tập luyện. Chúng tôi cần nắm điểm yếu của U23 Hàn Quốc để điều chỉnh phù hợp và đặt mục tiêu 3 điểm".

    Sau trận gặp U23 Việt Nam, U23 Thái Lan tái ngộ U23 Malaysia từng thắng họ ở SEA Games 31 vào ngày 5/8. "Voi chiến" kết thúc vòng bảng bằng cuộc chiến với U23 Hàn Quốc ngày 8/6.

    TT | 11:30 01/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...