MỚI NHẤT :
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Trung vệ Malaysia: "Bàn thắng việt vị không phải lý do để bào chữa cho thất bại"

    22:29 Thứ ba 18/12/2018

    BongDa.com.vn Trung vệ Shahrul Saad khẳng định Anh Đức đã việt vị khi ghi bàn vào lưới Malaysia nhưng thừa nhận đó không phải là lý do để bào chữa cho thất bại của những chú hổ Malay ở chung kết AFF Cup 2018.

    Sau trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình, không ít cổ động viên Malaysia đã công kích tổ trọng tài vì không làm tốt nhiệm vụ trong tình huống dẫn đến bàn thắng duy nhất của trận đấu do công của Nguyễn Anh Đức.

     - Bóng Đá

     Trung vệ Shahrul Saad.

    Người hâm mộ "Harimau Malaya" cho rằng, Nguyễn Quang Hải đã việt vị trước khi tung đường chuyền cho Anh Đức lập công. Tuy nhiên đi ngược với dư luận trong nước, trung vệ  Shahrul Saad lại khẳng định bàn thắng "việt vị" không phải là lời bào chữa hợp lý cho thất bại của những chú hổ Malay.

    "Tôi xin lỗi CĐV Malaysia. Thất bại này sẽ là bài học quý giá cho chúng tôi. Thật khó nuốt trôi thất bại. Rõ ràng đó là bàn thắng việt vị nhưng chúng ta không thể lấy đó để bào chưa cho thất bại."

    "Chúng tôi đã thi đấu đầy nỗ lực nhưng từng đó là chưa đủ. Dù vậy, chúng ta vẫn còn một tương lai tươi sáng đang chờ phía trước." Shahrul Saad chia sẻ với truyền thông nước nhà sau khi về nước.

    Trong khi đó cầu thủ nhập tịch gốc Gambia, Mohamadou Sumareh thì đưa lời xin lỗi đối với người hâm mộ Malaysia vì đã không thể giúp đội tuyển nước này lên ngôi vô địch AFF Cup 2018.

    "Tôi xin lỗi Malaysia vì đã không thể mang danh hiệu trở về. Nếu có cơ hội làm điều đó lần nữa, tôi chắc chắn mình sẽ thực hiện tốt hơn." Chân sút 24 tuổi chia sẻ sau giải đấu.

    Nam Thành | 22:05 18/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...