MỚI NHẤT :
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Trợ lý U21 Myanmar chỉ ra sự thật về các đội trẻ Thái Lan

    19:00 Thứ sáu 22/12/2017 | 1

    BongDa.com.vn Vượt qua U21 Thái Lan 4-2 trong trận tranh HCĐ, trợ lý HLV U21 Myanmar cho rằng, các cấp độ trẻ bóng đá Thái Lan chỉ ngang tầm với các cấp độ trẻ của bóng đá Việt Nam

    Đánh bại U21 Thái Lan với tỉ số 4-2 trong trận tranh hạng ba, U21 Myanmar đã giành HCĐ tại giải U21 Quốc tế 2017. Đáng chú ý, đây đã là lần thứ hai các học trò HLV Kyi Lwin “hạ gục” đội bóng trẻ của xứ Triệu Voi.

     - Bóng Đá

     U21 Thái Lan (áo đen) nhận thất bại thứ hai trước U21 Myanmar. Ảnh: Duy Anh.

    Sau trận đấu, Trợ lý U21 Myanmar không những chỉ ra nguyên nhân khiến U21 Thái Lan phải nhận thất bại mà bên cạnh đó, ông còn cho rằng bóng đá trẻ xứ Triệu Voi chỉ ngang tầm với Việt Nam hay Myanmar: “U21 Myanmar rất xem trọng giải đấu U21 Quốc tế, chúng tôi dồn hết quyết tâm cho giải này. Chúng tôi tập luyện và thi đấu hăng say, đây là thành quả cho những nỗ lực của toàn đội.

    U21 Thái Lan là đội bóng mạnh ở Đông Nam Á, họ tập trung nhiều hơn và những gì tốt nhất, cho ĐTQG hoặc U23. Còn những đội trẻ Thái Lan cũng ngang tầm như Myanmar hoặc Việt Nam thôi. Đó là giai đoạn tập luyện và phát triển kỹ năng của họ thôi. Tại giải này, họ muốn rèn luyện cách phối hợp, trong khi đó thể lực không tốt, ngược lại U21 Myanmar lại tập trung về thể lực nhiều hơn.

     - Bóng Đá

     Các đội trẻ Thái Lan chỉ ngang tầm Việt Nam và Myanmar. Ảnh: Duy Anh.

    Trong khi đó, Julian Marin Bazalo dường như không hài lòng về các học trò của mình trong ngày hôm nay: “Trận đấu hôm nay U21 Thái Lan đã thi đấu đúng ý đồ của tôi, nhưng tôi không hiểu sao những cầu thủ của tôi không thể ghi bàn, bên cạnh đó hàng phòng ngự mắc quá nhiều sai lầm. Sau giải lần này, tôi sẽ có những thống kê về cho LĐBĐ Thái Lan và sẽ xem lại băng ghi hình để tìm ra nguyên nhân. Qua đó giúp các cầu thủ trẻ hoàn thiện hơn.” HLV trưởng U21 Thái Lan cho biết.

    Cuối cùng, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho rằng, nguyên nhân khiến U21 Thái Lan thất bại ở giải lần này là do thiếu vắng quá nhiều cầu thủ khác: “U21 Thái Lan thiếu 10 cầu thủ khi chia quân cùng U23 Thái. Bên cạnh đó, một số cầu thủ không có đạt được trạng thái thi đấu tốt nhất cùng với một số cầu thủ chơi không đạt yêu cầu.

    U21 Thái Lan đang trong giai đoạn hoàn thiện, nên vẫn cần thêm thời gian để các cầu thủ cải thiện về thể lực về phong độ. Chúng tôi sẽ xem những thống kê sau giải lần này để xem những cầu thủ nào đạt yêu cầu hoặc không đạt yêu cầu. Để qua đó có sự bổ sung hợp lý hơn.

    Thất bại trước U21 Myanmar, đã khiến U21 Thái Lan không giữ được ngôi vị á quân ở mùa giải năm ngoái.

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 18:20 22/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...