MỚI NHẤT :
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • Sven-Goran Eriksson: "Tuyển Philippines không sợ Hàn Quốc"

    18:19 Thứ hai 07/01/2019

    BongDa.com.vn Trước thềm trận đấu với tuyển Hàn Quốc tại Asian Cup, HLV tuyển Philippines, Sven-Goran Eriksson đã có những phát biểu về đối thủ.

    Sau thất bại trước tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018, tuyển Philippines của HLV Sven-Goran Eriksson đang hướng đến mục tiêu lấy lại niềm tin bằng việc tạo nên bất ngờ ở Asian Cup 2019.

    Tuy nhiên, nhiệm vụ đó sẽ không dễ dàng khi đối thủ của "Azkals" sẽ là đội bóng từng đánh bại những nhà vô địch thế giới, tuyển Đức ở World Cup 2018 vừa rồi - tuyển Hàn Quốc.

    Dù vẫn chưa có sự phục vụ của ngôi sao hàng đầu, Son Heung-min ở trận đấu này do còn bận tham dự cuộc chạm trán với Man United ở Ngoại Hạng Anh, thế nhưng với những ngôi sao còn lại như Ki Sung-yeung, Lee Chung-yong hay Hwang Ui-jo, đội bóng xứ kim chi vẫn sở hữu lực lượng rất mạnh và được đánh giá cao hơn nhiều so với Philippines

    Sven-Goran Eriksson:

    Eriksson đánh giá cao tuyển Hàn Quốc nhưng cho biết Philippines cũng sẵn sàng làm nên bất ngờ ở cuộc đối đầu tới.  

    Dù vậy, trước khi bước vào cuộc chiến với Hàn Quốc, HLV Sven-Goran Eriksson vẫn tỏ ra rất tự tin. Phát biểu trong buổi họp báo, ông nói: "Tuyển Philippines tôn trọng Hàn Quốc nhưng chúng tôi không sợ họ. Chúng tôi nên bước ra sân và chơi bóng với đúng thực lực của mình. 

    Dĩ nhiên, Hàn Quốc rất mạnh nhưng đôi lúc, chúng tôi không thể cứ mãi phòng ngự trước họ. Truyền thông thế giới đều đang đưa ra những dự đoán cho rằng, tuyển Hàn Quốc sẽ thu về một kết quả có lợi khi họ sở hữu nhiều cầu thủ ngôi sao, đã trải qua quá trình tập luyện và chuẩn bị chu đáo tuy nhiên, các bạn hãy chờ xem tuyển Philippines có thể làm được những gì.

    Chúng tôi đang rất hưng phấn và sẵn sàng tạo nên bất ngờ ở cuộc chạm trán tới. Đó sẽ là một trận đấu khó khăn nhưng tính cạnh tranh mà nó mang lại cũng rất thú vị.

    Sven-Goran Eriksson:

    Với kinh nghiệm dẫn dắt tuyển Anh và từng được các HLV huyền thoại như Sir Alex đánh giá cao, Eriksson được kỳ vọng sẽ giúp tuyển Philippines giành điểm trước Hàn Quốc.  

    Thú thật, khi biết được kết quả bốc thăm, tôi đã rất vui khi biết tuyển Philippines nằm chung bảng với những đối thủ mạnh. Đó sẽ là dịp để chúng tôi học hỏi kinh nghiệm, kiểm định thực lực bản thân và thử sức xem chúng tôi có thể tiến bao xa tại Asian Cup 2019. 

    Về trận đấu sắp tới, tôi chỉ có thể dự đoán đó sẽ là một cuộc đối đầu tuyệt vời. 90 phút đó hẳn nhiên sẽ rất khó khăn và tuyển Philippines sẽ cần đến rất nhiều may mắn nếu muốn có điểm trước Hàn Quốc. Tuy nhiên, như các bạn đã biết, trong bóng đá luôn tồn tại những bất ngờ và biết đâu đấy, chúng tôi lại tạo nên một cơn địa chấn vào đêm nay". 

    Phi Yến | 12:03 07/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...