MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Run rẩy trước Philippines, ông Shin lâm nguy với lời nói suông

    20:57 Thứ ba 21/11/2023

    BongDa.com.vn Những kết quả đáng thất vọng có thể khiến chiếc ghế của HLV Shin Tae-yong tại ĐT Indonesia bị lung lay dữ dội.

    Sau thất bại với tỷ số đậm 1-5 trước Iraq ở ngày mở màn VL thứ 2 World Cup 2026, đoàn quân HLV Shin Tae-yong đặt nhiều kỳ vọng sẽ có chiến thắng đầu tay trong chuyến làm khách trên sân của ĐT Philippines. Tuy vậy, tất cả những chờ đợi của NHM xứ vạn đảo đã phải chìm trong nỗi tức giận khi ĐT Indonesia đã có màn trình diễn tệ hại. Tim Garuda phải vất vả lắm mới có được 1 kết quả hòa trước The  Azkals.

    Trên thực tế, ĐT Indonesia đã có một trận đấu nhạt nhòa, đặc biệt là trong hiệp 1. Họ để Reicheit vươn lên dẫn trước từ phút 23 sau cú dứt điểm của Reicheit bên phía Philippines. Để rồi, những nỗ lực tấn công miệt mài cộng với chút may mắn mới giúp Tim Garuda có được bàn gỡ đến từ Ramdani vào giữa hiệp 2. Ở những phút cuối trận, thầy trò ông Shin Tae-yong còn phải thót tim với 1 tình huống đối mặt thủ môn và cú sút chạm xà ngang đến từ The Azkals. 

    Bài luận 1: VN - Bóng Đá

    Indonesia hoà thất vọng Philippines.

    Chứng kiến màn trình diễn của ĐT Indonesia, NHM xứ vạn đảo chắc chắn sẽ không khỏi thất vọng khi Tim Garuda bộc lộ quá nhiều sai sót. Họ tỏ ra lơi lỏng trong phòng ngự khi để lộ nhiều khoảng trống cho đối phương thoải mái chơi bóng. Trên mặt trận tấn công, sự vô duyên của các chân sút với nhiều tình huống bỏ lỡ cơ hội mười mươi vẫn là điều mà HLV Shin Tae-yong vẫn chưa thể khắc phục cho các học trò của mình. Để rồi, chính những yếu điểm của toàn bộ hệ thống đã khiến Indonesia không thể có được điều mong muốn là chiến thắng.

    Với HLV Shin Tae-yong, rõ ràng, việc đội nhà chỉ có 1 điểm sau 2 trận là điều đáng thất vọng. Còn nhớ trước khi VL thứ 2 World Cup 2026 diễn ra, chiến lược gia sinh năm 1970 đã dõng dạc tuyên bố với truyền thông rằng Indonesia có rất nhiều cơ hội để đi tiếp. Ông nói với báo Hàn Quốc Best Eleven: "Tôi tin Indonesia có khoảng 80% cơ hội vượt qua vòng loại hai World Cup 2026". Tuy vậy, với những gì đang diễn ra, những phát biểu của ông thầy 53 tuổi gần như chỉ là những lời nói suông. Chắc chắn, nhà cầm quân đến từ xứ sở Kim Chi sẽ đứng trước sức ép cực lớn từ NHM xứ vạn đảo trong thời gian tới.

    Bài luận 1: VN - Bóng Đá

    HLV Shin Tae-yong đứng trước áp lực lớn sau trận hòa Philippines.

    Còn nhớ, trong trận bán kết AFF Cup 2022 giữa ĐT Việt Nam và Indonesia, ông Shin cũng từng tự tin tuyên bố đội nhà đã đạt trình độ hàng đầu khu vực ĐNÁ. HLV Park Hang-seo của Những chiến binh Sao Vàng khi đó muốn nhà cầm quân sinh năm 1970 hãy chứng minh bằng hành động thay vì bằng lời nói. Để rồi, sau màn đọ sức trên sân Mỹ Đình, Tim Garuda phải cúi đầu rời giải còn chiến lược gia 53 tuổi chẳng thể khẳng định được lời nói của mình.

    Giờ đây, sau 2 trận và chỉ có 1 điểm, ĐT Indonesia đang gặp bất lợi quá lớn so với ĐT Việt Nam và Iraq cho hành trình giành vé vượt qua VL thứ 2 World Cup 2026. Đó là kết quả khó chấp nhận với NHM xứ vạn đảo. Rất có thể, HLV Shin Tae-yong sẽ phải đối mặt với một làn sóng phẫn nộ từ các CĐV Tim Garuda. Thậm chí, nhà cầm quân người Hàn Quốc hoàn toàn có thể sớm mất ghế trong thời gian tới.

    Danh Nguyễn | 20:27 21/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...