MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • Báo châu Á khen ĐT Việt Nam; CĐV Thái Lan đòi sa thải HLV Polking

    15:03 Thứ sáu 17/11/2023

    BongDa.com.vn Chiến thắng của ĐT Việt Nam ở ngày ra quân vòng loại thứ 2 World Cup 2026 được truyền thông châu lục đánh giá cao.

    Báo châu Á khen ĐT Việt Nam

    Chiến thắng của ĐT Việt Nam trước Philippines tại lượt trận đầu tiên VL thứ 2 World Cup 2026 đã nhận được sự tán dương từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Trang chủ AFC viết: "Nguyễn Văn Toàn đưa 'Golden Star Warriors' dẫn trước trong hiệp 1 trước khi Nguyễn Đình Bắc ghi thêm một bàn nữa ở phút bù giờ thứ tư của trận đấu để ấn định chiến thắng 2 sao, giúp ĐT Việt Nam có 3 điểm đầu tiên. Nếu may mắn hơn, tuyển Việt Nam đã có thêm bàn thắng".

    Báo châu Á khen ĐT Việt Nam; CĐV Thái Lan đòi sa thải HLV Polking - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam khởi đầu tốt đẹp tại VL thứ 2 World Cup 2026. Ảnh: VFF.

    Trong khi đó, tờ Phil Star của Philippines cay đắng thừa nhận: "Trước một cường quốc bóng đá khu vực Đông Nam Á, Azkals hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng. Bỏ lỡ nhiều cơ hội, Philippines phải nhận cái kết chua xót là bàn thua thứ 2 ở những phút cuối trận. Kết quả này khiến đoàn quân HLV Michael Weiss có khởi đầu khó khăn ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á".

    CĐV Thái Lan đòi sa thải HLV Polking

    Dù được thi đấu trên sân nhà và có bàn thắng dẫn trước Trung Quốc nhưng ĐT Thái Lan vẫn phải chấp nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 1-2. Kết quả này khiến các CĐV của 'Voi chiến' rất thất vọng. Thậm chí, nhiều ý kiến gay gắt còn đòi sa thải HLV Alexandre Polking.

    Báo châu Á khen ĐT Việt Nam; CĐV Thái Lan đòi sa thải HLV Polking - Bóng Đá

    Thái Lan thua cay đắng Trung Quốc.

    Một NHM bày tỏ: "HLV Mano Polking dẫn dắt Thái Lan như vậy là quá đủ rồi... Ông ấy không có chiến thuật để cứu vãn thế trận. Cầu thủ có tiềm năng nhưng HLV Polking cứ giữ khư khư họ như một quý cô. Dẫn dắt như vậy là đủ rồi, Trung Quốc không tốt hơn chúng ta nhưng Poking đã khiến cả đội thua...". Hoặc: "Thẳng thắn mà nói, cầu thủ không tệ, nhưng cách chơi thì không... Hãy thay đổi HLV trưởng ĐT Thái Lan".

    HLV Troussier nói lý do thay Văn Thanh, Tiến Linh

    Ở màn đọ sức cùng Philippines tối ngày 16/11, dù góp mặt trong đội hình xuất phát nhưng hai cái tên là Vũ Văn Thanh và Nguyễn Tiến Linh chỉ thi đấu trong 45 phút đầu tiên và bị thay ra trước hiệp 2. Nói về quyết định này, HLV Philippe Troussier chia sẻ: "Tôi thực hiện thay đổi người sau hiệp 1, tôi muốn nói rõ với các bạn rằng đó là thay đổi vì lý do chiến thuật".

    Vị 'Phù thủy trắng' nhấn mạnh: "Với vai trò là HLV trưởng và chịu trách nhiệm với diễn biến trên sân, tôi buộc phải đưa ra các quyết định. Đó là một phần trong công tác huấn luyện. Ngoài khía cạnh con người, việc này còn liên quan đến vận hành tập thể. Chúng ta là một đội, thành công không đến từ cá nhân mà đến từ tập thể. Hôm nay có thể các bạn được chọn nhưng ngày mai là câu chuyện khác, cách tiếp cận sẽ khác trước mỗi đối thủ, đấu pháp cũng khác. Các bạn cần luôn sẵn sàng".

    Rõ chấn thương của Văn Toàn

    Chơi xuất sắc và ghi bàn mở tỷ số cho ĐT Việt Nam trước Philippines nhưng kết thúc trận, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã để lại sự lo lắng nơi NHM khi gặp 1 chấn thương và phải rời sân ở phút 80. Sau một pha va chạm, cầu thủ sinh năm 1996 bị đau ở hông và không thể tiếp tục thi đấu.

    Báo châu Á khen ĐT Việt Nam; CĐV Thái Lan đòi sa thải HLV Polking - Bóng Đá

    Nguyễn Văn Toàn chơi xuất sắc ở trận gặp Philippines. Ảnh: VFF.

    Tuy vậy, theo nguồn tin cho biết, Văn Toàn chỉ bị đau ở phần mềm và đã có thể luyện tập trở lại với các đồng đội ở phòng gym tại khách sạn trong sáng ngày 17/11. Anh vẫn hoàn toàn đủ khả năng ra sân trong màn tiếp đón Iraq vào ngày 21/11 tới.

    Báo Indo lo lắng sau thất bại trước Iraq

    Tối ngày 16/11, ĐT Indonesia đã nhận thất bại nặng nề với tỷ số 1-5 trước Iraq ở lượt trận mở màn VL thứ hai World Cup 2026. Tờ Suara của xứ vạn đảo mô tả: "Đoàn quân HLV Shin Tae-yong bị choáng ngợp trước sức mạnh của Iraq. Họ bị dồn ép, thậm chí ngay khi hàng phòng ngự đang giữ bóng".

    Theo báo giới Indonesia, thất bại trên khiến cho khả năng đi tiếp của Tim Garuda trở nên đầy khó khăn. Bởi lẽ, ngoài việc đối đầu Iraq, Indonesia còn phải cạnh tranh với Việt Nam và Philippines. Trong đó, Những chiến binh Sao Vàng là đối thủ khó chịu của ĐT xứ vạn đảo.

    Danh Nguyễn | 14:33 17/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...