MỚI NHẤT :
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • Sau mùa giải 2018, Hà Nội B sẽ chuyển giao về Hà Tĩnh

    18:25 Thứ năm 27/09/2018

    BongDa.com.vn Theo HLV Phạm Minh Đức chia sẻ, Hà Nội B sẽ chuyển giao về Hà Tĩnh trong thời gian tới.

    Tại mùa giải hạng Nhất năm nay, CLB Hà Nội B đã có những màn trình diễn xuất sắc để có được vị trí nhì bảng đấu sau 16 vòng, xếp sau CLB Viettel với tập hợp những cầu thủ trẻ thuộc lò đào tạo của Hà Nội FC. Một điều đáng chú ý là trong kế hoạch từ trước mùa giải 2018, Hà Nội B sẽ được chuyển giao về Hà Tĩnh.

     - Bóng Đá

     CLB Hà Nội B đang có những màn trình diễn ấn tượng tại giải hạng Nhất.

    Trên thực tế, đáng lẽ ra tham vọng đã được thực hiện từ sớm tuy nhiên, do thời gian hoàn tất thủ tục đăng ký quá muộn nên việc này không thực hiện được. Chia sẻ về điều này, HLV Phạm Minh Đức của CLB Hà Nội B đã xác nhận, nội trong năm tới, Hà Nội B chắc chắn sẽ được chuyển giao cho Hà Tĩnh.

    "Chúng tôi đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng, bởi giải chỉ còn 2 vòng nữa. Đây là khoảng thời gian rất quan trọng. Toàn đội đều quyết tâm giữ được ngôi nhì bảng và xa hơn là lên hạng. Nếu không có gì thay đổi, Hà Nội B sẽ chuyển vào Hà Tĩnh từ năm sau kể cả vẫn chơi ở giải hạng Nhất.” HLV Phạm Minh Đức cho biết.

    Theo vị thuyền trưởng của Hà Nội B, ở mùa giải năm nay, toàn đội nhận được mục tiêu chỉ là trụ hạng. Nhưng những màn thể hiện ngoài dự kiến của cả đội đã khiến mục tiêu trở nên xa hơn. Do thể thức lên hạng năm nay có sự thay đổi nên Hà Nội B vẫn có khả năng lên hạng ngay cả khi Viettel vô địch thông qua trận đấu play-off với đội xếp áp chót tại V-League 2018. Còn trong tường hợp không đạt được điều kiện lên V-League, Hà Nội B sẽ đặt mục tiêu thăng hạng ở mùa giải năm sau.

    Theo HLV Phạm Minh Đức, các cầu thủ của ông sẽ trở nên trưởng thành hơn khi phải đương đầu với những trải nghiệm khó khăn và áp lực như thế này. Được biết, trong thời gian tới, HLV Phạm Minh Đức sẽ tiếp tục cùng học trò hành quân vào Hà Tĩnh.

    Bạch Dương | 18:00 27/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...