MỚI NHẤT :
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Gia nhập CLB Việt Nam, sếp lớn Nhật Bản tâm sự 1 điều

    11:29 Thứ bảy 27/01/2024

    BongDa.com.vn Cựu Giám đốc kỹ thuật VFF, Yusuke Adachi đã lựa chọn gia nhập CLB đang chơi ở Hạng Nhất, Bình Phước.

    Chia sẻ được báo Thanh Niên dẫn lời về những suy nghĩ trong nghề nghiệp cũng như với bóng đá Việt Nam lẫn Nhật Bản, Tổng Giám đốc CLB Bình Phước, Yusuke Adachi cho biết: "Tôi rất cảm kích và hạnh phúc khi nhận nhiệm vụ và cơ hội to lớn từ Chủ tịch CLB Bình Phước Phạm Hương Sơn. Tôi đã kinh qua công việc tại Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA), AFC, các công việc liên quan đến FIFA và VFF.

    Gần 60 năm trước, bóng đá Nhật Bản chỉ tập trung cho đội tuyển quốc gia và đoạt HCĐ Olympic 1968. Tuy nhiên, sau đó 30 năm bóng đá Nhật Bản không phát triển như kỳ vọng, rơi vào tình trạng rất khó khăn. Khi đó, tôi đã làm việc với JAF và BTC J-League để làm sao phát triển bóng đá Nhật Bản.

    Gia nhập CLB Việt Nam, sếp lớn Nhật Bản tâm sự 1 điều - Bóng Đá

    Tổng Giám đốc CLB Bình Phước, Yusuke Adacho muốn bóng đá Việt Nam có kế hoạch phát triển dài hạn. Ảnh: CLB Bình Phước. 

    Tôi học được một việc rằng, khi muốn phát triển không chỉ tập trung kết quả trước mắt mà xây dựng quá trình rất quan trọng, phải có mục tiêu phát triển trung và dài hạn. Ở CLB Bình Phước, chúng ta có thể đầu tư rất nhiều cho đội 1 nhưng để phát triển lâu dài và bền vững, chỉ tập trung đội 1 thôi là không đủ. Tôi có điều kiện làm việc, trao đổi với Chủ tịch CLB Phạm Hương Sơn và thống nhất quan điểm sẽ cùng nhau tạo ra mô hình CLB mới ở Việt Nam.

    Tôi cũng được nghe mong muốn của ông Sơn về các mục tiêu trung hạn và dài hạn, để chúng ta cùng nhau phát triển. Tiềm năng của cầu thủ Việt Nam là rất lớn. Tôi tin rằng khi chúng ta có tầm nhìn xa và dài hạn như thế, chúng ta sẽ có thể tạo ra một CLB hình mẫu trong toàn châu Á".

    Phi Yến | 10:59 27/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...