MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • U23 Việt Nam không đến Campuchia để "du lịch"

    13:32 Chủ nhật 13/02/2022

    HLV Đinh Thế Nam cho biết U23 Việt Nam dự giải U23 Đông Nam Á với nòng cốt là đội hình trẻ U21 nhưng vẫn quyết tâm có thành tích cao nhất.

    "U23 Việt Nam cũng như các đội khác tại giải, đều có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu.

    Chúng tôi tập trung từ hơn 1 tháng trước. Mục tiêu của đội giống như các đội khác là phấn đấu thành tích cao nhất.

    Tuy nhiên, ở giải đấu lần này, U23 Việt Nam tham dự với nòng cốt là các cầu thủ 21 tuổi. Đây là một trải nghiệm, cơ hội rèn luyện của từng cầu thủ", HLV Đinh Thế Nam tuyên bố trong cuộc họp báo.

     - Bóng Đá

     HLV Đinh Thế Nam.

    Đối thủ của U23 Việt Nam ở bảng C là Thái Lan và Singapore. HLV U23 Thái Lan Salvador Garcia cho biết: "Chúng tôi muốn thi đấu tốt và có thể vượt qua vòng bảng. Thái Lan có vài tuần chuẩn bị và mới tới Cam mấy ngày trước. 

    Thái Lan tham dự giải với nhiều cầu thủ trẻ lứa U19. Đây là một trải nghiệm tốt cho họ. Chúng tôi tập trung thi đấu trận gặp Singapore, sau đó sẽ phân tích kỹ về đối thủ Việt Nam".

    Trong khi đó HLV Nazrinasir của U23 Singapore nói: "Chúng tôi rơi vào bảng đấu khó khăn. Việc vắng mặt một số cầu thủ khiến tôi cảm thấy tiếc nhưng trong bối cảnh hiện tại, họ cũng gặp khó trong việc di chuyển.

    Nhưng tôi cũng đang có trong tay lực lượng gần như tốt nhất và có sự chuẩn bị tốt. Giải đấu này là sự chuẩn bị cho SEA Games vào tháng 5".

    Ở cuộc họp kỹ thuật trước đó, BTC cho các đội được đăng ký tối đa 28 cầu thủ nhưng chỉ được phép đăng ký 23 cầu thủ/trận.

    U23 Việt Nam mang trang phục màu trắng (thủ môn màu vàng) trong trận đấu gặp U23 Singapore vào ngày 19/2 và trang phục toàn đỏ (thủ môn màu vàng) trong trận gặp U23 Thái Lan vào ngày 22/2.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam quyết tâm giành thành tích cao nhất.

    Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra từ ngày 14 đến 26/2/2022 tại Campuchia quy tụ 10 đội bóng, được chia làm 3 bảng đấu. 

    Bảng A gồm chủ nhà Campuchia, Đông Timor, Philippines và Brunei. Bảng B gồm  Malaysia, Lào và Myanmar. Bảng C được đánh giá là "tử thần" với sự góp mặt của Thái Lan, Singapore và Việt Nam.

    Theo điều lệ, ba đội đứng nhất 3 bảng cùng với 1 đội đứng nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng bán kết.

    Do U23 Indonesia bỏ cuộc nên bảng B chỉ còn 3 đội. Tuy nhiên, bảng A vẫn còn 4 đội nên thành tích của đội đứng nhì với đội đứng thứ tư của bảng A sẽ không được tính. 

    Huy Phong | 13:15 13/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...