MỚI NHẤT :
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Ritsu Doan: "Tuyển Nhật Bản đã không thay đổi được lịch sử"

    14:17 Thứ ba 06/12/2022

    BongDa.com.vn Chân chạy cánh tuyển Nhật Bản, Ritsu Doan đã có những chia sẻ sau thất bại của đội nhà trước tuyển Croatia.

     

    Chạm trán tuyển Croatia, tuyển Nhật Bản đã có màn trình diễn quả cảm khi cầm hòa nhà đương kim Á quân thế giới sau 120 phút thi đấu. Tuy nhiên, khi bước vào loạt sút penaly, 3 quả đá hỏng của Takumi Minamino, Kaoru Mitoma và Maya Yoshida đã khiến "Samurai xanh" phải ngậm ngùi dừng bước

    Phát biểu sau trận đấu, trụ cột tuyển Nhật Bản, Ritsu Doan cho biết: "Không quan trọng việc chúng tôi chiến đấu trước tuyển Croatia như thế nào, tuyển Nhật Bản đã không thay đổi được lịch sử.

    Ritsu Doan:

    Ritsu Doan tỏ ra thất vọng khi tuyển Nhật Bản nhận thất bại trước Croatia. 

    Kết quả của loạt đá penalty là sự pha trộn giữa may mắn và thành quả lúc tập luyện. Cả 2 thủ môn đều đã chơi xuất sắc nhưng đáng lẽ ra, chúng tôi nên làm tốt hơn trong những lượt sút của mình. Đó là điều chúng tôi cần phải cải thiện hơn nữa trong tương lai. 

    Về mặt đội hình, chúng tôi có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các đội bóng ở Châu Âu, tất cả đều dao động trong khoảng từ 20 đến 30 tuổi. Chúng tôi có thể tiến bộ hơn trong thời gian tới và trở thành một tập thể xuất sắc hơn. Kỳ World Cup 2022 này, chúng tôi vẫn không ngừng cải thiện chính mình sau mỗi trận đấu nhưng chừng đó là chưa đủ để giúp tuyển Nhật Bản giành tấm vé lọt vào tứ kết".

    Phi Yến - theo xevathethao.vn | 13:47 06/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...