MỚI NHẤT :
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Đằng sau màn nhảy múa gây tranh cãi của tuyển Brazil

    13:35 Thứ ba 06/12/2022

    Những màn nhảy múa ăn mừng của thầy trò HLV Tite tại World Cup 2022 là một phần của chiến dịch ủng hộ tuyển thủ Vinicius Junior và chống lại nạn phân biệt chủng tộc.

    "Tôi không thích điều này. Với tôi, đó là hành động cho thấy sự thiếu tôn trọng đối thủ. Brazil đã ghi 3, 4 bàn nhưng vẫn nhảy nhót ăn mừng. Tôi không bận tâm đến các cầu thủ làm gì, nhưng việc huấn luyện viên tham gia vào màn nhảy nhót là điều không nên chút nào", Roy Keane, cựu cầu thủ người Ireland, nhận xét về màn ăn mừng của HLV Tite cùng các học trò trong trận thắng 4-1 của tuyển Brazil trước Hàn Quốc tại vòng 16 đội, World Cup 2022.

    Không chỉ HLV Tite, nhiều tuyển thủ của "Selecao" đã quá quen với những lời chỉ trích như vậy. Cuộc tranh luận liệu việc nhảy múa ăn mừng trên sân cỏ là nét văn hóa độc đáo của đội bóng Nam Mỹ hay là hành động thiếu tôn trọng đối thủ được đặt ra từ lâu.

    Với nhiều khán giả, đó là một cảnh tượng vui vẻ nhưng các đối thủ không ấn tượng. Mọi chuyện đã trở nên phức tạp khi tuyển thủ Brazil Vinicius Junior phải hứng chịu những nhận xét phân biệt chủng tộc bắt nguồn từ một điệu nhảy hồi giữa tháng 9.

    Toàn bộ sự việc trở thành một vấn đề quốc tế và các cầu thủ bóng đá Brazil trên khắp thế giới đã thể hiện sự ủng hộ dành cho Vinicius bằng cách thực hiện "Vũ điệu Vini" mỗi khi ghi bàn. Những màn nhảy múa ăn mừng của thầy trò HLV Tite tại World Cup 2022 cũng là một phần của chiến dịch ủng hộ này.

    Phân biệt chủng tộc

    Phát biểu trên một kênh truyền hình Tây Ban Nha hồi giữa tháng 9, Pedro Bravo, Chủ tịch Hiệp hội những người đại diện bóng đá ở Tây Ban Nha, chỉ trích màn nhảy múa ăn mừng bàn thắng của Vinicius tại CLB Real Madrid.

    "Khi bạn ghi bàn vào lưới đối thủ, nếu bạn muốn nhảy Samba, hãy đến quảng trường Sambadrome ở Brazil. Còn ở đây điều bạn phải làm là tôn trọng đồng nghiệp và ngừng trò con khỉ", ông Bravo nói.

    Nhận xét này đã bị nhiều người cáo buộc là phân biệt chủng tộc. Ông Bravo sau đó phải xin lỗi trên Twitter cùng lời giải thích rằng tất cả là hiểu lầm.

    Đằng sau màn nhảy múa gây tranh cãi của tuyển Brazil - Bóng Đá

    Khoảnh khắc Vinicius ăn mừng bàn thắng vào lưới Real Betis. Ảnh: Real Madrid. 

    Vinicius và nhiều cầu thủ Brazil khác hoàn toàn không hài lòng trước nhận xét cũng như lời xin lỗi "có như không" của ông Bravo.

    "Họ nói rằng niềm hạnh phúc này gây đau khổ. Hạnh phúc của một người Brazil da đen thành công ở châu Âu còn khó chịu hơn nhiều. Và vài tuần trước, họ bắt đầu hình sự hóa các điệu nhảy của tôi", Vinicius viết.

    Tiền đạo cũng dẫn chứng rằng không chỉ anh ăn mừng bằng cách nhảy múa. Đó gần như là truyền thống của bóng đá Brazil khi Ronaldinho, Neymar, (Lucas) Paquetá, Matheus Cunha đều làm như vậy.

    "Đó là những điệu nhảy tôn vinh sự đa dạng văn hóa của thế giới. Hãy chấp nhận và tôn trọng nó. Tôi sẽ không dừng lại. Kịch bản luôn kết thúc bằng một lời xin lỗi và câu 'Tôi đã bị hiểu lầm', nhưng tôi sẽ nhắc lại điều đó cho bạn, kẻ phân biệt chủng tộc: Tôi sẽ không ngừng nhảy múa, cho dù đó là ở Sambadrome, Bernabéu hay bất cứ đâu", Vinicius đáp trả.

    "Hãy tôn trọng các cầu thủ"

    Trên mạng xã hội, các ngôi sao bóng đá Brazil bắt đầu sử dụng hashtag #BailaVini (Vũ điệu Vini) để ủng hộ Vinicius.

    "Rê bóng, nhảy múa và là chính bạn! Hãy hạnh phúc theo cách của bạn. Cố lên chàng trai của tôi, mục tiêu tiếp theo của chúng ta sẽ là khiêu vũ!", Neymar viết trên trang cá nhân.

    "Vua bóng đá" Pele cũng khẳng định những điệu nhảy chỉ mang đến sự vui vẻ và nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc.

    "Bóng đá là niềm vui. Đó là một điệu nhảy, một bữa tiệc thực sự. Mặc dù nạn phân biệt chủng tộc vẫn tồn tại, nhưng chúng tôi sẽ không cho phép điều đó ngăn cản mình tiếp tục mỉm cười".

    HLV Tite cũng thể hiện sự ủng hộ dành cho học trò. Ông yêu cầu sự tôn trọng đối với các tuyển thủ của mình nếu họ muốn ăn mừng bàn thắng bằng cách nhảy múa ở World Cup 2022.

    "Đây là một trong những đặc điểm của chúng tôi và chúng tôi làm điều đó một cách tự nhiên ở bất cứ đâu. Giống như chúng tôi tôn trọng tất cả nền văn hóa khác, hãy dành sự tôn trọng cho các cầu thủ của tôi".

    Đằng sau màn nhảy múa gây tranh cãi của tuyển Brazil - Bóng Đá

    Thầy trò HLV Tite ăn mừng bàn thắng vào lưới đội tuyển Hàn Quốc. Ảnh: Reuters. 

    Tiền đạo Raphinha tiết lộ rằng toàn đội đã chuẩn bị khoảng 10 điệu nhảy để ăn mừng các bàn thắng trong mùa World Cup này. Tất cả thể hiện sự đa dạng văn hóa trên sân cỏ và truyền đi thông điệp chống phân biệt chủng tộc.

    Brazil không phải đội tuyển duy nhất mang những điệu nhảy samba truyền thống của mình đến các kỳ World Cup.

    Hình ảnh Siphiwe Tshabalala cùng 4 cầu thủ Nam Phi khác biểu diễn điệu nhảy "African Macarena" để ăn mừng bàn thắng đã trở thành một trong những khoảnh khắc biểu tượng của World Cup 2010.

    Tại Euro 2016, cả thế giới thích thú khi xem tuyển Iceland biểu diễn điệu vỗ tay kiểu Viking lấy cảm hứng từ văn hóa Viking Bắc Âu.

    Một trong những lý do khiến bóng đá được yêu thích là bởi môn thể thao này nói lên rất nhiều điều thú vị về một đất nước: lịch sử, con người, văn hóa. Khán giả đã đón nhận kiểu vỗ tay Viking, màn ăn mừng African Macarena, thì không có lý do gì để từ chối vũ điệu Samba trên sân cỏ.

    Ngay cả khi các đối thủ không hào hứng với điều đó, người hâm mộ Brazil vẫn sẽ mong đợi và hy vọng vào những điệu nhảy của đội nhà tại kỳ World Cup năm nay.

    Lê Vy | 11:55 06/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...