MỚI NHẤT :
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Hạ Triều Tiên, Nhật Bản độc chiếm ngôi đầu bảng

    19:27 Thứ năm 21/03/2024

    BongDa.com.vn Đội tuyển Nhật Bản đã giành chiến thắng vừa đủ trước Triều Tiên để tiếp tục dẫn đầu bảng B vòng loại thứ 2 World Cup với 3 trận toàn thắng.

    Sau thất bại cay đắng trước Iran ở tứ kết Asian Cup, Nhật Bản phải chịu không ít chỉ trích. Theo đó, chiến thắng là mục tiêu duy nhất của họ trong lần tiếp đón Triều Tiên ở lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup hôm nay. Đội bóng của HLV Hajime Moriyasu có lý do để tự tin sau 2 trận toàn thắng với cùng tỉ số 5-0 trước Syria và Myanmar.

    Đội bóng xứ hoa anh đào đẩy cao đội hình tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Rất nhanh, ngay phút thứ 2, trong tình huống đá phạt góc, bóng đến chân Ao Tanakangôi sao đang thi đấu cho Fortuna Düsseldorf đã có pha dứt điểm hiểm hóc, mở tỷ số trận đấu.

    Nhật Bản - Triều Tiên - Bóng Đá

     Ao Tanaka ăn mừng bàn thắng sớm cùng các đồng đội.

    Việc có được bàn thắng từ sớm giúp Nhật Bản dễ đá hơn nhiều. Họ không quá vội vàng trong khâu lên bóng, và kiểm soát thế trận hoàn toàn. Cơ hội cũng đến với họ không ít, nhưng Hidemasa Morita, Ayase Ueda hay Ristu Doan không thể tận dụng thành công.

    Mãi đến phút 41, Triều Tiên mới có pha dứt điểm trúng đích đầu tiên về phía khung thành Nhật Bản. Tuy nhiên, cú sút của Paek Chung-Song không thể làm khó thủ môn Zion Suzuki.

    Sang hiệp 2, các học trò của HLV Hajime Moriyasu tiếp tục làm chủ cuộc chơi. Dù sao, cũng phải dành lời khen ngợi cho nỗ lực của Triều Tiên sau giờ nghỉ. Đội khách tự tin đẩy cao đội hình tấn công và đã đưa được bóng vào lưới thủ môn Suzuki vào phút 48, nhưng không được trọng tài công nhận bàn thắng vì một pha phạm lỗi trước đó.

    Nhật Bản - Triều Tiên - Bóng Đá

     Triều Tiên khiến Nhật Bản gặp không ít khó khăn trong hiệp 2.

    Phút 55, HLV Moriyasu buộc phải tung tiền vệ thuộc biên chế Liverpool, Wataru Endo vào sân thay cho Hidemasa Morita. 2 đội chơi ăn miếng trả miếng khiến hiệp 2 hấp dẫn hơn nhiều. Ayase Ueda đã có những cơ hội nhưng lại bỏ lỡ. Trong khi đó, thủ môn Suzuki không ít lần phải trổ tài cứu thua. Triều Tiên mới chỉ trở lại bóng đá quốc tế trong năm 2023 sau 4 năm không hoạt động, nhưng họ cho thấy mình không dễ bị xem thường.

    Những phút cuối trận, Nhật Bản chủ động chơi chậm lại để bảo toàn cách biệt mong manh khiến Triều Tiên bất lực hoàn toàn. Thậm chí nếu may mắn hơn, đội chủ nhà đã có bàn thắng thứ 2 sau các pha dứt điểm của Ueda hay Itakura. Với chiến thắng 1-0 trước Triều Tiên, Nhật Bản hiện đang có 9 điểm trọn vẹn sau 3 trận toàn thắng, bỏ xa 3 đội xếp sau là Triều Tiên, Syria và Myanmar 6 điểm.

    Đội hình ra sân:

    Nhật Bản: Suzuki, Ito, Machida, Itakura, Sugawara, Minamino, Morita, Tanaka, Maeda, Ueda, Doan

    Triều Tiên: Kang Ju Hyok, Kim Kyong Sok, Jang Kuk Chol, Kim Pom Hyok, Kim Kuk Bom, Ri Un Chol, Choe Ju Song, Chung Song Paek, Han Kwang Song, Kim Yu Song, Jong Il Gwan

    Minh Tuấn | 18:57 21/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...