MỚI NHẤT :
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Ritsu Doan lên tiếng khi làm tung lưới tuyển Đức

    09:59 Thứ năm 24/11/2022

    Tiền vệ Ritsu Doan vui mừng khi góp công trong màn ngược dòng ấn tượng của tuyển Nhật Bản trước Đức ở trận ra quân World Cup tối 23/11 (giờ Hà Nội).

    Ritsu Doan lên tiếng khi làm tung lưới tuyển Đức - Bóng Đá

     Ritsu Doan tỏa sáng ngay khi vào sân. Ảnh: Reuters.

    "Tôi bước vào sân với cảm giác mạnh mẽ. Tôi muốn chiến đấu với tư cách là một đội và khi đứng trên sân tôi muốn bản thân làm cho lối chơi của tuyển Nhật Bản trở nên thú vị", Sanspo trích chia sẻ của Ritsu Doan sau trận.

    Doan vào sân phút 71 thay thế Ao Tanaka. Tiền đạo đang khoác áo CLB Freiburg (Đức) chỉ mất 4 phút để ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Nhật Bản. Anh chớp thời cơ với cú đá bồi cận thành, sau pha không bắt dính bóng của thủ môn Manuel Neuer từ đường căng ngang khó chịu của Takumi Minamino.

    "Samurai xanh" hoàn tất màn ngược dòng khó tin bằng cú sút quyết đoán từ góc hẹp của Takuma Asano ở phút 83. Cầu thủ này được vào sân đầu hiệp hai, thay cho Daizen Maeda.

    Trong cuộc phỏng vấn nhanh sau trận, Asano chia sẻ: "Tôi luôn quyết tâm sút nếu có cơ hội. Bất kể đối thủ là ai, tôi vẫn luôn thi đấu với 100% sức lực. Tôi ý thức được điều đó và mọi người có thể thấy được điều này trên sân. Hôm nay, mọi người đều thực sự hạnh phúc và chúng tôi rất hài lòng khi đã giành được 3 điểm".

    "4 năm trước, tôi không có tên trong danh sách dự World Cup. Kể từ lúc đó, tôi đã tưởng tượng ra ngày hôm nay và chuẩn bị bằng tất cả sức lực của mình. Vì vậy, tôi nghĩ đó là thành quả cho kết quả trận này. Ngay cả khi điều đó không đem lại kết quả, tôi vẫn sẽ nỗ lực", Asano nói thêm.

    Tuyển Đức, hạng 11 thế giới, được đánh giá cao hơn trước khi bước vào trận, nhưng nhận nhiều cảnh báo khi chạm trán đối thủ quá am hiểu lối chơi. Trong danh sách Nhật Bản dự World Cup có đến 8 cầu thủ đang thi đấu tại Bundesliga và 2 cầu thủ ghi bàn đều chơi ở giải đấu này.

    Trận thắng Đức giúp Nhật Bản có nhiều cơ hội đi tiếp trong bảng đấu được cho là "tử thần". Thầy trò Hajime Moriyasu đá trận thứ hai gặp Costa Rica ngày 27/11.

    Duy Minh | 05:50 24/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...