MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Không phải Hàn-Nhật, đại diện Đông Nam Á giành vé đầu tiên vào vòng loại thứ 3 World Cup

    20:28 Thứ ba 26/03/2024

    BongDa.com.vn Đại diện Đông Nam Á, Australia trở thành đội tuyển đầu tiên giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á.

    Australia tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội ở bảng I. Sau 3 chiến thắng liên tiếp, thầy trò HLV Graham Arnold quyết tâm đánh bại Lebanon ở lượt trận thứ tư để sớm giành vé vào vòng loại thứ 3 trước 2 vòng đấu.

    Việc tiếp tục được chơi trên sân nhà do Lebanon không đảm bảo điều kiện tổ chức trận đấu càng khiến sự tự tin của Socceroos tăng cao. Trước đó họ cũng đã đánh bại đối thủ này với tỷ số 2-0 ở lượt đi.

    Sau tiếng còi khai cuộc, Australia là đội làm chủ thế trận trong khi Lebanon chấp nhận phòng ngự số đông và chờ đợi vào các sai lầm của đội chủ nhà. Tuy nhiên kế hoạch của thầy trò HLV Miodrag Radulović sớm phá sản khi Kusini Yengi mở tỷ số cho Australia ngay phút thứ 2. Từ quả tạt bên cánh trái của Craig Goodwin, cầu thủ đang thi đấu cho CLB Portsmouth băng vào dứt điểm cận thành không cho thủ môn Mostafa Matar cơ hội cản phá.

    Không phải Hàn-Nhật, đại diện Đông Nam Á giành vé đầu tiên vào vòng loại thứ 3 World Cup - Bóng Đá

     Australia là đội đầu tiên giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á.

    Dù vẫn là đội chơi chủ động hơn nhưng phải mãi đến hiệp 2, Australia mới có bàn nhân đôi cách biệt. Phút 47, từ chấm đá phạt bên cánh phải, Craig Goodwin treo bóng vào vòng cấm, Harry Souttar bật cao đánh đầu. Thủ thành Matar đẩy bóng ra nhưng vô tình bật chân Bassel Jradi đang lao về phòng ngự bay vào lưới. 1 phút sau, Craig Goodwin có pha demi volley từ rìa vòng cấm chếch bên trái nâng tỷ số lên 3-0.  

    Không còn gì để mất, Lebanon đẩy cao đội hình tràn lên tấn công nhưng những gì họ làm được chỉ là tình huống dứt điểm trúng xà ngang của Nader Matar phút 51. John Iredale gia tăng cách biệt lên 4-0 từ một pha phản công mẫu mực phút 68 trước khi Craig Goodwin hoàn tất cú đúp trong trận này bằng bàn ấn định tỷ số 5-0 ở phút 81.

    Không phải Hàn-Nhật, đại diện Đông Nam Á giành vé đầu tiên vào vòng loại thứ 3 World Cup - Bóng Đá

     Craig Goodwin (số 23) lập cú đúp trước Lebanon.

    Chiến thắng 5-0 trước Lebanon không chỉ giúp Australia giữ thành tích toàn thắng sau 4 lượt trận mà còn đưa họ đến vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á sớm 2 vòng đấu. Họ là đội đầu tiên làm được điều này. Một chi tiết đáng chú ý là Australia được xếp vào Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, nhiều lần Liên đoàn bóng đá của họ cân nhắc khả năng tham dự AFF Cup cho cả nam và nữ.

    Nam Thành | 19:58 26/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...