(BongDa.com.vn) – Ngoại hạng Anh vốn nổi tiếng hấp dẫn vì mức độ canh tranh giữa các CLB là rất lớn, tuy nhiên có một giải đấu còn hấp dẫn và cạnh tranh hơn thế.
NTrong khi Chelsea mùa này sớm vô địch, băng băng về đích và bỏ cách đội xếp thứ ba Arsenal khoảng cách 12 điểm, thì đội đầu bảng Setif hơn đội thuộc… nhóm rớt hạng là Eulma đúng 10 điểm. Đúng vậy, ở giải Algeria lúc này, 3 điểm sẽ giúp đội thuộc nửa chót BXH vươn lên top dẫn đầu ngay lập tức.
Ngoại hạng Anh tự hào vì Stoke City có thể quật đổ Chelsea, hay Sunderland có thể khiến cho Man City khóc thét trong một ngày đẹp trời. Thì tại giải VĐQG Algeria, ngày nào cũng… đẹp trời vì đội nào cũng có thể thất bại trước đội nào. Thế có nghĩa là các đội này mạnh đều (hay yếu đều) và theo logic mức độ cạnh tranh thì giải Algeria là hấp dẫn nhất?
Tất nhiên, so sánh như vậy là khập khiễng, vì trình độ tổ chức bóng đá và truyền thông quảng bá giải đấu Algeria không thể so với “bộ máy kiếm tiền” Ngoại hạng Anh. Nhưng nếu cứ lấy logic “đội nhỏ quật ngã đội lớn thường xuyên” là hay và hấp dẫn, thì bạn biết nên theo dõi giải nào rồi đấy!