MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Huỳnh Như: 'Chúng tôi muốn thầy Chung tiếp tục dẫn dắt tuyển nữ'

    18:16 Thứ bảy 04/06/2022

    Các tuyển thủ nữ Việt Nam mong muốn huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ tiếp tục chỉ đạo đội ở những giải đấu tới, trong đó cho World Cup 2023.

    Chiều 4/6, buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Nâng tầm bóng đã nữ Việt Nam" đã diễn ra tại Hà Nội, với sự góp mặt của huấn luyện viên Mai Đức Chung, các tuyển thủ Huỳnh Như, Phạm Hải Yến, Chương Thị Kiều.

    Trong câu hỏi liên quan đến huấn luyện viên Mai Đức Chung, đội trưởng Huỳnh Như chia sẻ: "Chúng tôi vẫn muốn thầy Chung tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam".

     - Bóng Đá

    Huấn luyện viên Mai Đức Chung và các tuyển thủ nữ tặng áo thi đấu có chữ ký. Ảnh: BTC.

    Bình luận viên Quang Huy cũng mong muốn HLV Đức Chung tiếp tục dẫn dắt tuyển nữ khi lần đầu tiên trong lịch sử dự World Cup. Ông hiểu rằng HLV Chung đã lớn tuổi, muốn nhường lại cơ hội cho người khác, nhưng đây là World Cup đầu tiên của tuyển nữ Việt Nam nên sẽ có những bỡ ngỡ, vấp váp không tránh khỏi. Nếu HLV Chung dẫn dắt tiếp, sẽ thấy được rõ nhất những thước đo cho đội tuyển Việt Nam, mức độ hay tầm vóc như thế nào.

    Trước những mong muốn của nhiều người, HLV Đức Chung cho biết: "Bản thân tôi đã lớn tuổi. Sáng nay trời nắng, tôi ra sân đứng cũng không chịu được nhưng vẫn phải có mặt cùng các cháu. Mỗi năm một tuổi, sức khỏe không còn được như trước nữa. Thế nhưng, tôi cũng sẽ cố gắng. Về vấn đề các bạn đề nghị, tôi xin nhận và cố gắng suy nghĩ thế nào để đáp ứng được nguyện vọng của mọi người".

    Tại SEA Games 31, tuyển nữ Việt Nam vượt qua Thái Lan 1-0 ở chung kết để bảo vệ thành công tấm HCV, với pha lập công duy nhất của Huỳnh Như. Tuyển nữ Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp thắng kình địch Thái Lan để giành HCV SEA Games, đồng thời tạo kỷ lục 7 lần vô địch giải.

    Hồi đầu tháng 2, thầy trò Mai Đức Chung có lần đầu tiên giành quyền dự World Cup. Khi đó, Huỳnh Như và đồng đội thắng Thái Lan 2-0 và hạ Đài Loan (Trung Quốc ) 2-1 để giành tấm vé cuối của châu lục tham dự World Cup 2023.

    Phó tổng cục trưởng phụ trách Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn cho biết đã có kế hoạch để tập trung vào việc đào tạo bài bản hơn, nâng tầm bóng đá nữ để lâu dài có thể cạnh tranh ở sân chơi châu lục.

    "Bên cạnh thể lực, các cầu thủ cần nâng cao nhiều hơn về các yếu tố khác như kỹ, chiến thuật. Điều này thì anh Chung có rất nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi tin tưởng anh Chung sẽ làm được điều đó. Chúng tôi hy vọng, các vận động viên ngồi đây cũng sẽ chung tay làm điều này. Tổng cục cam kết sẽ tiếp tục đầu tư cho bóng đá nói chung và bóng đá nữ nói riêng", ông Trần Đức Phấn nói.

    Duy Minh - Zing.vn | 17:18 04/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...