MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Ngoại binh dọa kiện HAGL lên FIFA?; Bầu Đức chi hàng nghìn tỷ nuôi bóng đá

    14:40 Thứ sáu 03/11/2023

    BongDa.com.vn Trung vệ Pape Diakite tỏ ra hết sức bức xúc khi bị CLB HAGL thanh lý hợp đồng trước thời hạn để nhường chỗ cho ngoại binh Jhon Cley.

    Ngoại binh dọa kiện HAGL lên FIFA?

    Sau khi có được sự phục vụ của tiền đạo Jhon Cley từ CAHN, CLB HAGL đã quyết định thanh lý trung vệ Pape Diakite. Điều này khiến cầu thủ người Senegal hết sức bức xúc. Trên trang cá nhân, anh viết dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Nếu họ muốn vụ này đi xa thì nó sẽ đi xa vì tôi biết quyền lợi của mình".

    Ngoại binh dọa kiện HAGL lên FIFA?; Bầu Đức chi hàng nghìn tỷ nuôi bóng đá - Bóng Đá

    Trung vệ Pape Diakite rất bức xúc khi bị thanh lý hợp đồng sớm. Ảnh: HAGL.

    Chia sẻ với Thethao247, Diakite cho biết CLB HAGL vẫn còn nợ lương và muốn kết thúc sớm hợp đồng với mình. Nếu CLB HAGL không đưa ra cho anh lời giải thích cũng như đền bù hợp đồng thích đáng, anh cùng người đại diện sẽ kiện đội bóng phố Núi lên LĐBĐ thế giới (FIFA) nhằm đòi lại quyền lợi.

    Bầu Đức chi hàng nghìn tỷ nuôi bóng đá

    Chiều ngày 02/11, CLB HAGL đã ký hợp tác toàn diện với LPBank và chính thức đổi tên đội bóng thành LPBank – HAGL. Trong buổi lễ này, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức có những phát biểu xúc động về tâm huyết của mình với đội bóng Phố Núi. Ông nói: "Bóng đá là môn phức tạp và tốn kém. Ước tính tôi đã chi ra hơn 2000 tỷ đồng cho bóng đá. Tôi đã xây dựng HAGL vô địch ngay khi lên hạng, kéo những cầu thủ hay nhất Thái Lan về thi đấu. Có thể nói, tôi đã góp phần làm cho bóng đá Việt Nam và Thái Lan xích lại gần nhau. Về học viện bóng đá, tôi cũng khẳng định đã thành công".

    Ngoại binh dọa kiện HAGL lên FIFA?; Bầu Đức chi hàng nghìn tỷ nuôi bóng đá - Bóng Đá

    Bầu Đức tuyên bố đã chi hàng nghìn tỷ để làm bóng đá.

    "Tuy nhiên đến một giai đoạn nào đó, tôi phải thay đổi và bắt buộc phải thay đổi. Tôi đã 62 tuổi, 10 năm nữa là 72 tuổi, không biết khi đó tôi sẽ làm bóng đá kiểu gì. Bản thân tôi muốn đội bóng Hoàng Anh Gia Lai và học viện tồn tại mãi mãi. Điều đó khiến tôi suy nghĩ và trăn trở phải tìm một đơn vị có tâm huyết, yêu thích và đặc biệt có tiềm lực tài chính để đồng hành cùng tôi", vị doanh nhân gốc Bình Định trăn trở.

    Thầy Park nói lời xúc động chia tay HLV Mai Đức Chung

    Mới đây, HLV Park Hang-seo đã viết những dòng xúc động gửi đến HLV Mai Đức Chung sau quyết định chia tay của nhà cầm quân 72 tuổi cùng ĐT nữ Việt Nam. Chiến lược gia người Hàn Quốc bày tỏ: "Ông Mai Đức Chung, một huyền thoại của bóng đá Việt Nam. Kể từ ngày được biết ông, tôi luôn dành sự tôn trọng cao nhất khi được lắng nghe những thành tựu, hi sinh ông đã dành cho bóng đá Việt Nam".

    "Hãy nghỉ hưu vui vẻ, hãy đi du lịch và tận hưởng cuộc sống thật nhiều nhé. Ông xứng đáng được như vậy. Hẹn gặp lại ông vào một ngày gần nhất", ông Park nhắn nhủ. HLV Park Hang-seo và ông Mai Đức Chung là 2 chiến lược gia thành công nhất khi dẫn dắt ĐT nam và nữ Việt Nam trong những năm qua. Cả 2 vị thuyền trưởng cũng luôn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết.

    Indonesia gọi hàng loạt sao châu Âu về đá VL World Cup

    ĐT Indonesia vừa công bố danh sách 27 cái tên sẽ hội quân để chuẩn bị cho 2 trận đấu tại VL World Cup 2026 vào tháng 11. Đáng chú ý, trong số những nhân tố được triệu tập, có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu gồm trung vệ Elkan Baggott (CLB Cheltenham Town, Anh), hậu vệ phải Sandy Walsh (KV Mechelen, Bỉ), hậu vệ trái Shayne Pattynama (Viking, Na Uy) và tiền đạo Rafael Struick (ADO Den Haag, Hà Lan).

    Ngoại binh dọa kiện HAGL lên FIFA?; Bầu Đức chi hàng nghìn tỷ nuôi bóng đá - Bóng Đá

    ĐT Indonesia gọi hàng loạt cầu thủ trở về từ châu Âu đá VL World Cup 2026.

    Ngoài ra, HLV Shin Tae-yong cũng gọi 2 nhân tố đang khoác áo các CLB ở hai giải VĐQG hàng đầu Châu Á là hậu vệ cánh Pratama Arhan (CLB Tokyo Verdy, Nhật Bản) và Asnawi Mangkualam (CLB Jeonnam Dragons, Hàn Quốc). Theo lịch, ngày 16/11, Indonesia sẽ đá trận ra quân gặp Iraq, 5 ngày sau họ chạm trán Philippines.

    Trọng tài Việt Nam điều khiển các trận đấu tại VL World Cup

    Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa gửi thư bổ nhiệm trọng tài Ngô Duy Lân tham gia làm nhiệm vụ trận đấu giữa ĐT Pakistan và ĐT Tajikistan, ngày 21/11 tại Islamabad (Pakistan), trong khuôn khổ vòng loại 2 World Cup 2026. Trước đó, vị vua áo đen gốc Long An đã làm tốt nhiệm vụ tại AFC Champion League 2023/24 trong màn đọ sức giữa CLB Kitchee SC (Hồng Kông) và CLB Bangkok United (Thái Lan). Ông Ngô Duy Lân là một trong 4 trọng tài FIFA tại Việt Nam và có uy tín khi thường xuyên được tham gia điều hành các trận đấu quốc tế.

    Danh Nguyễn | 14:10 03/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...