MỚI NHẤT :
  • Erik ten Hag có vẻ "bất lực" với Rasmus Hojlund
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • HLV tuyển Malaysia muốn tiếp tục tấn công phủ đầu Thái Lan

    21:05 Thứ ba 04/12/2018 | 1

    Trả lời ở buổi họp báo, HLV Tan Cheng Hoe khẳng định đội tuyển Malaysia nếu muốn thắng Thái Lan phải chơi đúng tinh thần như trận lượt đi.

    Tiếp đón đội tuyển Thái Lan ở sân Bukit Jalil, Malaysia trải qua 90 phút áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội. Mặc dù vậy, việc các chân sút bỏ lỡ đáng tiếc khiến “Những chú hổ Malay” chấp nhận bị đối thủ cầm chân 0-0, qua đó phần nào bất lợi trước trận lượt về.

    Fox Sports dẫn lời phát biểu của HLV Tan Cheng Hoe: “Các học trò của tôi vừa trải qua trận đấu hay bậc nhất trong sự nghiệp. Tôi hy vọng ở chuyến làm khách đến sân Rajamangala, tuyển Malaysia sẽ duy trì nhiệt huyết để gây áp lực về phía Thái Lan. Tôi tin 0-0 là kết quả đủ tốt để Malaysia tự tin.”

     - Bóng Đá

     HLV Tan Cheng Hoe tự tin về khả năng chiến thắng của các học trò.

    Ông kỳ vọng: “Nhiều cầu thủ của Malaysia chỉ mới lần đầu chơi tại Rajamangala, song toàn đội Malaysia đã sẵn sàng. Kinh nghiệm của các trụ cột sẽ giúp ích rất nhiều cho cầu thủ trẻ của chúng tôi. Việc lọt vào bán kết AFF Cup 2018 là thành công lớn và tôi tin các cầu thủ sẽ còn tiến bộ hơn nữa.”

    Vị thuyền trưởng của Malaysia khẳng định đội bóng của mình sẽ có kết quả tốt nếu triển khai đúng lối đá như lượt đi. Khi đó, Malaysia sẵn sàng chơi pressing tầm cao và buộc Thái Lan lùi về sân nhà. “Voi chiến” vốn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, song chỉ biết co cụm tại Bukit Jalil và chỉ có may mắn mới không nhận bàn thua.

     - Bóng Đá

     Nhiều cầu thủ của tuyển Malaysia lần đầu thi đấu tại Rajamangala.

    HLV Tan kết luận: “Malaysia cần cải thiện thêm khả năng cầm bóng nhằm chờ đợi thời cơ ghi bàn. Bên cạnh đó, chúng tôi phải đặc biệt cẩn trọng với các pha phản công của Thái Lan. Trong bóng đá, sự tập trung luôn là yếu tố quan trọng, nhất là khi Malaysia phải chơi ở sân khách.”

    Trận bán kết lượt về giữa tuyển Thái Lan và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 5/11. Nếu giành chiến thắng hoặc hoà có bàn thắng, thầy trò HLV Tan sẽ giành quyền vào chung kết.

     - Bóng Đá

     Lịch thi đấu và kết quả tại bán kết AFF Cup 2018. Đồ họa: Minh Phúc.

    * Ảnh: Fox Sports

    Viết Tuệ | 20:00 04/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...