MỚI NHẤT :
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • HLV Park Hang-seo ân cần thăm hỏi Tuấn Anh tại Hàn Quốc

    19:14 Thứ sáu 20/04/2018

    BongDa.com.vn Trong chuyến công tác ở quê nhà để xem giò lứa U19 Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã dành thời gian đến thăm và động viên Tuấn Anh, cầu thủ đang điều trị chấn thương tại Hàn Quốc.

    Chiều nay 20/4, HLV Park Hang-seo đã đến bệnh viện Wooridul (Hàn Quốc) thăm Tuấn Anh. Theo chia sẻ của Tấn Anh – Trưởng đoàn bóng đá CLB HAGL, thầy Park đã dành cho “Nhô” những lời hỏi thăm ân cần nhất: “HLV Park ân cần hỏi thăm và động viên Nhô cố gắng hồi phục cho tốt, tinh thần phải luôn lạc quan. HLV Park nói: "Tuấn Anh còn rất trẻ, tương lai còn rất dài ở phía trước. Cháu hãy yên tâm điều trị. Thầy luôn quan tâm và chờ đợi sự hồi phục của cháu”."

     - Bóng Đá

     Thầy Park đến bệnh viên thăm Tuấn Anh.

    Đáp lại sự quan tâm của thầy Park, chàng “Nhô” nói: "Tôi đang được các bác sỹ điều trị rất tốt nên đã dần hồi phục. Tôi hy vọng mình sẽ sớm trở lại sân cỏ để phục vụ cho HAGL và có thể lấy lại phong độ để có thể góp mặt ở đội tuyển quốc gia. Được HLV Park Hang-seo thăm hỏi tận tình là niềm động viên lớn với tôi vì ở bệnh viện nước ngoài một mình khiến tôi khá buồn" - Tuấn Anh chia sẻ.

    Trước đó, Tuấn Anh gặp phải chấn thương nặng ở vòng 2 V-League sau khi có tình huống va chạm rất đáng tiếc với người đồng đội Đăng Tuấn của HAGL. Theo chuẩn đoán ban đầu cho thấy, tiền vệ này bị rạn sụn lồi cầu ngoài khớp gối phải (5x7mm), phù nề dây chằng chéo trước, phù nề trước sụn chêm ngoài và tổn thương gân cơ kheo.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo tỏ ra rất quan tâm đến Tuấn Anh.

    Tuy nhiên để đảm bảo cho chấn thương của Tuấn Anh được phục hồi một cách tốt nhất, BLĐ HAGL đã quyết định đưa chàng “Nhô” sang Hàn Quốc để bác sỹ Choi Joo Yong, người từng chữa trị cho tiền vệ nổi tiếng Park Ji Sung.

    Ngày 11/4 vừa qua, Tuấn Anh đã phải lên bàn mổ với chấn thương bị giãn dây chằng độ 1, rách sụn chêm gối. Sau khi phẫu thuật thành công, tiền vệ của HAGL sẽ cần ít nhất từ 6-9 tháng để có thể quay trở lại sân cỏ.

    Dự kiến Tuấn Anh sẽ quay về nước vào tháng 10, nhưng rất nhiều khả năng tiền vệ tài hoa này sẽ tiếp tục vắng mặt tại kì AFF Cup vào cuối năm nay.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 16:25 20/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...