MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United vs Burnley: Tiếp mạch chiến thắng?
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • HLV Graechen nói gì sau thất bại 1-3 trước U19 Việt Nam

    23:43 Thứ ba 18/04/2017

    BongDa.com.vn Dù thất bại 1-3 trước U19 Việt Nam nhưng sau trận đấu HLV Guillaume Graechen vẫn úp mở sẽ giúp đội bóng phố núi vào chơi trận chung kết.

    Nói về cảm xúc của mình sau trận thua 1-3 trước U19 Việt Nam, HLV Graechen nói: “Hiện tại tôi đã bình tĩnh hơn rất nhiều khi đội nhà mới thua trận trên sân. Dẫu sao thì các cầu thủ của tôi vẫn đang còn rất trẻ. Điều tôi đáng tiếc nhất là lúc U19 HAGL chơi hơn người, nhưng các học trò của tôi đã không tận dụng được cơ hội. Theo tôi thì các cầu thủ của U19 HAGL còn trẻ, kinh nghiệm thi đấu là yếu tố mà chúng tôi còn thiếu.

     - Bóng Đá

     HLV Graechen vẫn tin tưởng U19 HAGL sẽ đánh bại U19 Myanmar để góp mặt trận chung kết. Ảnh: Đình Viên.

    Nếu nói về nguyên nhân thất bại trong trận đấu hôm nay chúng tôi có điều cơ bản cần học hỏi. Thứ nhất một số vị trí trên sân chơi chưa hết sức mình, ở hàng thủ lộ ra quá nhiều điểm yếu. Thứ hai là lỗi kỹ thuật, các cầu thủ của tôi chưa có thể lực, kỹ thuật vẫn chưa đạt mức tốt nhất nên các bài tấn công bị ảnh hưởng.”

    Với lứa U19 HAGL hiện tại và lứa đàn anh Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường ông có thấy bị áp lực khi người hâm mộ đòi hỏi một lối chơi bóng ngắn nhuần nguyễn đẹp mắt: “Phải thừa nhận rằng lứa cầu thủ này không có nhiều các cá nhân đặc biệt như lứa đàn anh, nhưng các em còn trẻ và còn thời gian rất nhiều để thi đấu cùng nhau.  

    Hôm nay tôi chủ đạo các học trò đá trung lộ, sau đó đưa bóng giãn biên để làm khó đối thủ, yêu cầu những pha hỗ trợ ở tuyến 2, kết thúc phía sau đối phương tạo nên sự khác biệt nhưng thực tế các cầu thủ chúng tôi chưa làm được điều đó,” HLV Graechen chia sẻ về lối chơi của U19 HAGL hiện tại.

     - Bóng Đá

     HLV Graechen tỏ thái độ không thật sự hài lòng về lối chơi U19 HAGL khi đối đầu với U19 Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

    Nói về mục tiêu của đội bóng trẻ tại phố núi, HLV Graechen cho hay: “Đến với giải đấu này mục tiêu của chúng tôi là lọt vào trận đấu thứ năm, đến thời điểm này chúng tôi đã hoàn tất điều đó. Đánh giá về đối thủ tiếp theo Myanmar ư, họ là đội bóng có nhiều cầu thủ chất lượng, hàng công có thể tạo nên sự đột biến. vậy nên chúng tôi sẽ chơi chắc chắn ở hàng thủ và cố gắng tạo nên sự bất ngờ. Dù thắng hay thua ở trận gặp Myanmar thì chúng tôi vẫn còn trận đấu cuối. Nhưng dù trận tranh nhất nhì hay hạng 3 thì chúng tôi sẽ cố gắng tạo nên nét mới trong lối chơi.”

    Như vậy, ở lượt trận cuối cùng U19 HAGL sẽ đối đầu U19 Myanamr, trong khi đó U19 Việt Nam sẽ đối đầu U19 Gwangju. Nếu U19 HGAL đánh bại U19 Myanmar, U19 Việt Nam thắng U19 Gwangju thì hai đội chủ nhà Việt Nam sẽ đối đầu nhau ở trận chung kết giải U19 Quốc tế 2017.

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 23:00 18/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...