MỚI NHẤT :
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • Việt kiều Bỉ được Công Phượng tiến cử; CĐV ĐNÁ nói về trận thua của ĐT nữ Việt Nam

    15:36 Thứ sáu 14/07/2023 | 1

    BongDa.com.vn Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã tiến cử một nhân tố Việt kiều đang thi đấu tại châu Âu cho bóng đá Việt Nam.

    Việt kiều Bỉ được Công Phượng tiến cử

    Mới đây, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã giới thiệu nhân tố Phạm Anh Khôi cho BHL U19 và U17 Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 2007 đang là thành viên của U18 Royal Antwerp FC tại Bỉ. Gương mặt Việt kiều này có thể chơi tốt ở nhiều vị trí như tiền đạo, tiền vệ cánh hay trung phong.

    Việt kiều Bỉ được Công Phượng tiến cử; ĐT nữ Việt Nam thất bại trước Tây Ban Nha - Bóng Đá

    Việt kiều Bỉ - Phạm Anh Khôi được Nguyễn Công Phượng tiến cử cho bóng đá Việt Nam.

    Theo đó, trong thời gian chơi bóng tại Bỉ, Nguyễn Công Phượng đã quen biết với gia đình Phạm Anh Khôi. Dù đã được CP10 giới thiệu nhưng nhân tố Việt kiều đã phải lỡ hẹn cùng U17 Việt Nam vì vướng lịch học. Tuy vậy, trong tương lai, cầu thủ đang khoác áo U16 Future Bỉ (đội tuyển dành cho các cầu thủ chưa phát triển hết về thể hình của bóng đá Bỉ) vẫn còn cơ hội cống hiến cho bóng đá tại dải đất hình chữ S.

    ĐT nữ Việt Nam thất bại trước Tây Ban Nha

    Sáng 14/07, ĐT nữ Việt Nam đã bước vào trận giao hữu cuối cùng trước thềm VCK World Cup nữ 2023 gặp Tây Ban Nha (hạng 6 thế giới). Trước đối thủ cực mạnh, đoàn quân HLV Mai Đức Chung không thể làm nên bất ngờ và để thua đậm với tỷ số 0-9.

    Việt kiều Bỉ được Công Phượng tiến cử; ĐT nữ Việt Nam thất bại trước Tây Ban Nha - Bóng Đá

    ĐT nữ Việt Nam thất bại nặng nề trước Tây Ban Nha. Ảnh: Vietnamnet.

    Ở hiệp 1, Huỳnh Như và các đồng đội chơi ổn định và chỉ nhận 2 bàn thua. Tuy vậy, trong thời gian còn lại, các cô gái Việt Nam đã không thể chống đỡ lại sức mạnh của đối thủ khi thủng lưới thêm 7 bàn. Rõ ràng, đây sẽ là bài học quý giá cho thầy trò ông Mai Đức Chung trước chiến dịch sắp tới.

    CĐV ĐNÁ nói về trận thua của ĐT nữ Việt Nam

    Thất bại nặng nề của ĐT nữ Việt Nam trước Tây Ban Nha nhận được nhiều ý kiến trái chiều của các CĐV trong khu vực ĐNÁ. Trên diễn đàn Asean Football, đã có rất nhiều lời thông cảm của NHM dành cho đoàn quân HLV Mai Đức Chung. Một bình luận cho hay: "Việt Nam đã phải đối đầu với đội bóng mạnh và làm tốt nhất những gì họ có thể. Từ Philippines, chúc mừng các bạn".

    CĐV khác cho hay: "Giao hữu mà thua 0-9 thì vào giải chắc phải thua 0-20". Hoặc một NHM lo lắng: "Trời ơi! Sắp tới họ còn phải đối đầu với Hà Lan và Mỹ ở World Cup nữa đó". 

    Quang Hải tiết lộ lý do gia nhập CAHN

    Mới đây, trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo CAND, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã tiết lộ lý do quyết định gia nhập CLB CAHN. Anh nói: "Trong quá trình đàm phán, tôi nhận thấy giữa bản thân và CLB CAHN có những điểm chung, có những mục tiêu chung. Điều này có thể giúp tôi và đội bóng có thể cùng nhau phát triển, trên cả phương diện cá nhân cũng như tập thể".

    Việt kiều Bỉ được Công Phượng tiến cử; CĐV ĐNÁ nói về trận thua của ĐT nữ Việt Nam - Bóng Đá

    Nguyễn Quang Hải hạnh phúc khi khoác áo CAHN. Ảnh: VPF.

    "Thi đấu trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, bản thân tôi luôn tôn trọng mọi đội bóng bao gồm cả đội bóng cũ CLB Hà Nội cũng như đội hiện tại là CLB CAHN. Đối với tôi, một cầu thủ luôn phải nỗ lực chiến đấu vì màu cờ sắc áo của CLB. Điều quan trọng nhất là đóng góp vào thành tích chung của cả đội, bản thân tôi sẽ luôn cố gắng tối đa cho mục tiêu này", Quang Hải tâm sự.

    HLV U19 nữ Việt Nam tự tin giành ngôi vương ĐNÁ

    Chiều ngày 13/07, ĐT U19 nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U19 Myanmar với tỷ số 2-1 nhờ bàn ấn định chiến thắng trong hiệp phụ để lọt vào trận chung kết. Phát biểu sau trận đấu, HLV Akira Ijiri cho biết: “Đây là trận đấu khó khăn. Tuy nhiên, trận đấu này giúp các cầu thủ tiến bộ hơn rất nhiều. Chúng tôi để thua trước nhưng đã lội ngược dòng thành công. Myanmar đã trình diễn lối chơi gây bất ngờ với tôi”.

    Nói về trận chung kết gặp Thái Lan, chiến lược gia người Nhật Bản tỏ ra tự tin: “Trước mắt chúng tôi còn trận chung kết. Mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng. Trận chung kết sẽ rất khó khăn. Chúng tôi cần cẩn thận. Đối thủ rất xuất sắc".

    Hữu Danh | 15:06 14/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...