MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • Nhân tố Việt kiều được triệu tập lên U19 CH Czech; Văn Hậu bảo vệ Quang Hải

    15:24 Thứ ba 08/08/2023 | 7

    BongDa.com.vn Nhân tố Việt kiều Andrej Nguyễn An Khánh vừa có bước phát triển mới trong sự nghiệp tại CH Czech.

    Nhân tố Việt kiều được triệu tập lên U19 CH Czech

    Trang chủ Liên đoàn Bóng đá CH Czech mới đây vừa công bố danh sách triệu tập các cầu thủ U19 nước này để chuẩn bị cho VL U19 châu Âu 2024 sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay. Đáng chú ý, trong danh sách này có sự xuất hiện của Andrej Nguyễn An Khánh - người được HLV Philippe Troussier gọi lên U23 Việt Nam ở đợt hội quân hồi tháng 6 vừa qua.

    Văn Hậu bảo vệ Quang Hải; Hoàng Đức được CLB Tây Á săn đón - Bóng Đá

    Việt kiều Andrej Nguyễn An Khánh vừa có tên trong danh sách triệu tập của U19 CH Czech.

    Andrej Nguyễn An Khánh đang ngày càng cho thấy sự tiến bộ khi thi đấu cho U19 Sigma Olomouc. Rõ ràng, việc được gọi tên tại CH Czech là một bước phát triển mới của cầu thủ này. Bóng đá Việt Nam cũng cần nhanh chóng hành động để có được sự phục vụ của sao mai đầy hứa hẹn sinh năm 2005 trong tương lai.

    Hoàng Đức được CLB Tây Á săn đón

    Mới đây, trang Transfermarkt cho hay, tiền vệ hàng đầu Việt Nam là Nguyễn Hoàng Đức đang nhận được sự quan tâm của 2 CLB đến từ Iran gồm Persepolis FC và Esteghlal FC. Persepolis FC là đội bóng giàu truyền thống nhất Iran với 15 lần đăng quang giải quốc nội. Trong khi đó, Esteghlal FC có 9 lần vô địch Iran và 2 lần đoạt cúp AFC Champions League danh giá.

    Tin bóng đá Việt nam ngay 8/8 - Bóng Đá

    Nguyễn Hoàng Đức được 2 CLB Iran quan tâm.

    Trước đó, Nguyễn Hoàng Đức từng được các CLB của Thai League ngỏ ý được chiêu mộ. Tuy vậy, khả năng QBV Việt Nam 2021 gia nhập các đại diện Tây Á là không cao. Ngôi sao sinh năm 1998 vẫn mong muốn sang Hàn Quốc hoặc Nhật Bản thử sức trong tương lai không xa.

    Sao HAGL khát khao chứng tỏ mình tại giải U23 ĐNÁ

    Là một trong 5 cái tên vừa hội quân muộn cùng U23 Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt tỏ ra khá tự tin khi không gặp nhiều khó khăn để hòa nhập cùng đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn. Chia sẻ sau buổi tập vào ngày 07/08, cầu thủ sinh năm 2003 cho hay: "Tập trung muộn không phải là thiệt thòi. Trước đó, tôi đã có thời gian tập với thầy Tuấn. Điều cần nhất bây giờ là tập trung bổ sung thể lực và kỹ thuật".

    Tin bóng đá Việt nam ngay 8/8 - Bóng Đá

    Nguyễn Quốc Việt vừa hội quân cùng U23 Việt Nam. Ảnh: VPF.

    "Sau một năm thi đấu chuyên nghiệp, tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các đàn anh ở HAGL về cách chơi bóng. HLV Kiatisak cũng động viên và hướng dẫn tôi rất nhiều, đồng thời chỉ ra những khuyết điểm để tôi tiến bộ", Quốc Việt nói thêm.

    Nói về mục tiêu tại giải U23 ĐNÁ sắp tới, Quốc Việt cho biết: "Dù là nhà ĐKVĐ nhưng vẫn cần phải cố gắng hết mình. Cá nhân tôi mong muốn sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tôi cũng áp lực cạnh tranh suất đá với nhiều anh lớn hơn trong đội nữa. Tuy nhiên, đây cũng là động lực cho tôi cố gắng".

    Tạm giữ hình sự 3 CĐV đốt pháo sáng

    Mới đây, Công An quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với 3 CĐV Hải Phòng gồm Nguyễn Trung Hiếu (20 tuổi), Lê Văn Tùng (34 tuổi) và Đỗ Minh Sáng (43 tuổi). Theo đó, 3 đối tượng này đã có hành vi đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu giữa CLB Hà Nội và Hải Phòng tại vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2023.

    Hành vi đốt pháo sáng trên đã khiến một bé trai 6 tuổi bị bỏng ở phần đùi và phải đến bệnh viện cấp cứu. CLB Hà Nội và Hải Phòng sau đó cũng bị Ban Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phạt 70 triệu đồng và cấm CĐV đất Cảng đến sân Hàng Đẫy trong 1 trận làm khách kế tiếp với CLB Hà Nội ở các giải chuyên nghiệp quốc gia (bao gồm cả V-League và Cúp Quốc gia).

    Văn Hậu bảo vệ Quang Hải

    Sau khi trở về Việt Nam khoác áo CLB CAHN, tiền vệ Nguyễn Quang Hải vẫn chưa thể lấy lại phong độ để đáp ứng kỳ vọng của NHM. Cầu thủ sinh năm 1997 thi đấu khá mờ nhạt trong các trận đấu đã qua của đại diện ngành công an. Đứng trước cơn bão chỉ trích của các CĐV, mới đây, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã lên tiếng bảo vệ người đồng đội của mình.

    Văn Hậu bảo vệ Quang Hải; Hoàng Đức được CLB Tây Á săn đón - Bóng Đá

    Nguyễn Quang Hải chưa đáp ứng được kỳ vọng trong màu áo CAHN. Ảnh: VPF.

    Chia sẻ với truyền thông, Văn Hậu cho biết: "Quang Hải thể hiện rất nhiều pha bóng đẹp, rất nhiều tình huống, nhưng bản thân Quang Hải cho đến giờ chưa có được may mắn, chưa có bàn thắng. Mọi người cứ kỳ vọng Quang Hải phải ghi bàn, nhưng bóng đá đâu chỉ có thế. Quang Hải chưa ghi bàn nhưng tạo ra rất nhiều cơ hội cho các đồng đội khác".

    U23 Indonesia gọi cầu thủ châu Âu để soán ngôi Việt Nam

    Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) vừa lên danh sách các cầu thủ cho đội U23 nước này tham dự giải U23 ĐNÁ vào tháng 8 tới. Theo đó, 2 trụ cột là Asnawi Mangkualam và Pratama Arhan sẽ không góp mặt. Tuy vậy, Tim Garuda sẽ được bổ sung 2 nhân tố trở về từ châu Âu là Rafael Struick và Ivar Jenner.

    Đây là những gương mặt từng được quy hoạch cho U20 Indonesia thi đấu U20 World Cup, giải đấu mà sau đó Tim Garuda không được tham dự do bị tước quyền chủ nhà. HLV Shin Tae-yong sẽ là người trực tiếp dẫn dắt U23 Indonesia với mục tiêu soán ngôi U23 Việt Nam ở giải đấu tới.

    Danh Nguyễn | 14:54 08/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...