(BongDa.com.vn) – Trong bối cảnh khủng hoảng nhân sự nơi tuyến giữa, Juventus đã kịp bổ sung một bản hợp đồng rất đáng để kỳ vọng, đó là Hernanes từ Inter Milan.
JTrong hai thất bại này, Juventus đã để lộ rõ điểm yếu rất lớn nơi tuyến giữa, đó là họ đang thiếu đi một mẫu tiền vệ có thể cầm trịch và dẫn dắt lối chơi cho toàn đội, kiểu tiền vệ có nhãn quan chiến thuật cực tốt như Andrea Pirlo trước đây (hiện đã chuyển sang giải MLS của Mỹ thi đấu).
Thực tế thì nếu Juventus có được đầy đủ lực lượng, thì điểm yếu này cũng không phải là quá lớn khi họ vẫn còn đó những Claudio Marchisio và đặc biệt là Sami Khedira, tuy nhiên đáng tiếc cả hai đều đang bị chấn thương. Để chữa cháy, HLV Max Allegri đã buộc phải sử dụng những siêu dự bị như Simone Padoin và Stefano Sturaro, những cầu thủ chơi tệ nhất trong hai thất bại trước Udinese và AS Roma.
Chính vì điều này mà trong những ngày cuối cùng của TTCN mùa Hè năm nay, Juventus đã quyết tâm mua bằng được một nhạc trưởng mới. Mặc dù vậy sau khi thất bại trong việc chiêu mộ những mục tiêu lớn như Oscar, Isco,… Bà Đầm Già cũng đành tạm hài lòng với một Hernanes đã không còn được trong dụng tại Inter Milan.
Tuy nhiên nếu nói đây là một bản hợp đồng thất bại của Juventus, thì có lẽ vẫn còn quá sớm. Vì thực tế ở Hernanes, anh đang có những điều mà Juventus cần vào thời điểm này. Đó là một khả năng điều tiết tốt với tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 85%, một chuyên gia đá phạt và đồng thời cũng là người rất có duyên với mảnh lưới của đối thủ.
Có một thực tế việc Hernanes không nhận được sự trọng dụng tại Inter Milan trong năm qua, đó một phần rất lớn vì anh không phải là mẫu cầu thủ cơ bắp mà HLV Roberto Mancini muốn có, điển hình như tân binh trị giá tới 40 triệu euro như Geoffrey Kondogbia từ Monaco.
Có thể tại Inter khả năng của Hernanes đã không được trọng dụng, nhưng tại Juventus, như đã đề cập ở trên, đó lại là một câu chuyện rất khác. Do đó hãy cùng chờ xem liệu bản hợp đồng ‘cứu cánh’ này của Juventus có thể thành công trong thời gian tới hay không.