MỚI NHẤT :
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Đua tranh thăng hạng, Bình Định quyết định mượn cựu sao U23 Việt Nam

    17:56 Thứ ba 04/08/2020

    BongDa.com.vn Nhằm nâng cấp hàng công trong giai đoạn 2, CLB Bình Định đã quyết định mượn cựu tiền đạo U23 Việt Nam từ CLB Thanh Hóa.

    Trước thềm mùa giải Hạng Nhất 2020, CLB Bình Định là một trong những đội bóng có sự đầu tư mạnh mẽ và đặt quyết tâm cao, thậm chí là 1 vé thăng hạng trực tiếp. Rất nhiều cái tên từng làm mưa làm gió tại V-League đã đến với đội bóng đất võ.

    Đua tranh thăng hạng, Bình Định quyết định mượn cựu sao U23 Việt Nam - Bóng Đá

    Thanh Bình đến đầu quân cho CLB Bình Định.

    Có thể kể đến như HLV Nguyễn Đức Thắng, trung vệ Phan Đức Lễ, tiền vệ Nguyễn Hữu Định, Bùi Văn Hiếu, Nguyễn Hữu Thắng hay tiền đạo Lê Hoàng Thiên. Tuy nhiên, với sự thiếu hụt lực lượng ở hàng công, đặc biệt là ca chấn thương nặng của Hoàng Thiên đã ảnh hưởng không nhỏ đến tính hiệu quả của lối chơi đội chủ sân Quy Nhơn.

    Sau 10 vòng đấu tại Hạng Nhất 2020, dù không bị đội đầu bảng bỏ xa (kém Bà Rịa Vũng Tàu 2 điểm) tuy nhiên để đua tranh vé thăng hạng, Bình Định cần có sự bổ sung ở hàng công. Thế nên, mới đây, BLĐ đội đã quyết định mượn 1 tiền đạo đang thi đấu tại V-League trong màu áo CLB Thanh Hóa.

    Cụ thể, Bình Định sẽ có sự phục vụ của cựu sao U23 Việt Nam Lê Thanh Bình ở giai đoạn 2 của mùa giải. Bầu Đệ đã chấp thuận để Thanh Bình ra đi. Chia sẻ trên Zing, tiền đạo sinh năm 1995 cho hay: "Ở CLB Thanh Hóa, tôi không có nhiều thời gian thi đấu. Khi ban lãnh đạo nhận được lời đề nghị [từ Bình Định], thì tôi cũng muốn thử sức mình."

    Đăng Huy | 17:26 04/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...