(BongDa.com.vn) – Khép lại một kỳ SEA Games thành công với 9 HCV, vượt chỉ tiêu đề ra ban đầu 5 HCV, cơ hội để đua thuyền Việt Nam khẳng định mình ở châu lục đang cực kỳ rộng mở.
Trong số các nước tham dự SEA Games lần này đua thuyền Việt Nam chỉ đứng sau Indonesia. Thành tích 9 HCV là con số vượt ngoài sự mong đợi của BHL trước thềm Đại hội. Thể thao Việt Nam đã có cuộc trao đổi ngắn với Trưởng bộ môn đua thuyền (Tổng cục TDTT) Nguyễn Hải Đường.
* Ông đánh giá thế nào về thành tích của đua thuyền Việt Nam tại SEA Games 28?
Đầu tiên đây có thể nói đây là kỳ SEA Games thành công của đua thuyền Việt Nam. 9 HCV là con số đáng mừng, nhưng còn mừng hơn khi chúng ta có những VĐV đạt thông số ở tầm châu lục.
* Ông có thể nói cụ thể hơn?
Tiêu biểu là nội dung thuyền 4 nữ 1.000m, đội đua của chúng ta giành HCV và nếu đây là sân chơi châu lục chắc chắn chúng ta sẽ có huy chương, có thể là HCV.
* Vậy đâu là yếu tố quan trọng nhất quyết định đến thành công ở SEA Games?
Tôi nghĩ quan trọng nhất là chúng ta có chuyên gia người Úc Doonelly. Việc chuyển từ Hồ Tây sang tập ở Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) là một lựa chọn đúng đắn của ông ấy. Khu vực này có điều kiện thời tiết, dòng chảy thuận lợi và dễ giúp các VĐV nâng cao thành tích.
* Thành công vang dội song tại sao chúng ta chưa thể “lật đổ” Indonesia?
Thực tế Indonesia vẫn là cường quốc trong khu vực Đông Nam Á. Họ có lực lượng dồi dào, điều kiện cọ sát tại nhiều giải quốc tế, đi tập huấn châu Âu quanh năm. Tôi tin là nếu đi đúng hướng thì chúng ta hoàn toàn có khả năng cạnh tranh vị trí dẫn đầu với họ.
* Ông có thể nói rõ hơn những khó khăn của đua thuyền Việt Nam hiện nay?
Cơ sở vật chất của chúng ta phần lớn đã xuống cấp. VĐV ngoài nỗ lực cá nhân ra còn cần đến các bài tập để nâng cao thể lực, kỹ thuật. Trên thế giới nhiều quốc gia thậm chí đã có hẳn nhà tập chuyên biệt cho các VĐV đua thuyền. Còn ở Việt Nam chúng ta chưa làm được điều này do kinh phí còn hạn chế.
Kế đến những địa điểm tập luyện dù đã được cải tạo ít nhiều nhưng lại không phải kênh chuyên dụng cho đua thuyền, chưa đạt tiêu chuẩn quốc tế. Bởi thế khi thi đấu nước ngoài nhiều VĐV vẫn còn bỡ ngỡ dẫn đến thành tích không như mong muốn.
* Ông có thể giải thích tại sao ở kỳ SEA Games 27 tại Myanmar chúng ta chỉ giành được 1 HCV trong khi SEA Games này con số đạt đến 9 HCV?
Như tôi đã nói yếu tố đầu tiên là chúng ta có chuyên gia người Úc rất kinh nghiệm. Một trong những nguyên nhân mà đua thuyền thi đấu không thành công ở SEA Games 27 là vì gió ở mặt hồ nơi thi đấu là gió ngang, trong khi VĐV chúng ta phần lớn tập luyện trong điều kiện gió xuôi chiều hoặc ngược chiều. Tại SEA Games này Singapore phân bổ các nội dung khá hợp lý, điều kiện thời tiết không có gì phải chê nên dễ hiểu là VĐV của chúng ta đạt thành tích cao. Tất nhiên cùng với những yếu tố khách quan đó cũng cần phải đề cao tinh thần thi đấu của các em.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28: