MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Tuấn Hải bị nhận xét giống Hà Đức Chinh, thiếu dấu ấn như Công Phượng

    15:30 Thứ sáu 23/02/2024

    BongDa.com.vn Cựu Phó chủ tịch VFF, Dương Vũ Lâm đã có những nhận xét về việc tiền đạo Phạm Tuấn Hải hụt giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam.

    Thể hiện phong độ tuyệt vời ở giai đoạn cuối năm 2023 trong màu áo tuyển Việt Nam lẫn Hà Nội FC, tuy nhiên chừng đó là chưa đủ để giúp Phạm Tuấn Hải lội ngược dòng tại cuộc đua giành Quả bóng vàng khi anh chỉ về nhì sau tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức. 

    Nhận xét về lý do cựu chân sút Hà Tĩnh vẫn chưa có được vinh quang cao nhất, cựu Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn của VFF, Dương Vũ Lâm bày tỏ rằng, nguyên nhân đến từ việc phong cách thi đấu của anh có phần không mượt mà để khiến NHM ghi nhớ như một ngôi sao khác, đó là Nguyễn Công Phượng. 

    Tuấn Hải bị nhận xét giống Hà Đức Chinh, thiếu dấu ấn như Công Phượng - Bóng Đá

    Tuấn Hải trong màu áo Hà Nội FC. Ảnh: Hà Nội FC.  

    Cụ thể, chia sẻ trên báo Dân Trí, ông Dương Vũ Lâm cho biết: "Theo tôi, phong cách thi đấu của Tuấn Hải có nét khá giống với tiền đạo Hà Đức Chinh, người từng khoác áo đội U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam.

    Trái ngược với họ là phong cách của Nguyễn Công Phượng. Nếu nói về việc tạo sức hút, gây sự chú ý, phong cách thi đấu của Công Phượng dễ tạo sự chú ý cho mọi người hơn. Thật ra thì khi xem Công Phượng thi đấu, vẫn thấy nét riêng nơi cầu thủ này"

    Phi Yến | 15:00 23/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...