MỚI NHẤT :
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • ĐT nữ Việt Nam tăng 1 bậc, áp sát Thái Lan trên BXH FIFA

    18:57 Thứ hai 26/06/2017

    BongDa.com.vn Theo bảng xếp hạng bóng đá nữ Quý II/2017 do Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) mới công bố, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã tăng 1 bậc, từ vị trí 33 lên vị trí 32 với 1644 điểm hiện có.

    Với thành tích xuất sắc vượt qua vòng loại diễn ra vào tháng 4/2017 để giành vé tham dự vòng chung kết Asian Cup nữ 2018 tại Jordan, ĐT nữ Quốc gia Việt Nam đã tăng 1 bậc và leo lên vị trí thứ 32 trên bảng xếp hạng bóng đá nữ quý II/2017 do FIFA công bố. Trong khi đó, Thái Lan vẫn giữ nguyên thứ hạng 29 của mình, chỉ hơn ĐT của chúng ta 2 bậc.

     - Bóng Đá

     ĐT nữ Việt Nam thăng 1 hạng trên BXH FIFA.

    Xét trên bình diện châu lục, bóng đá nữ Việt Nam vẫn tiếp tục giữ vững ở vị trí thứ 7, sau Thái Lan (thứ hạng 29). Thứ tự 5 đội đứng đầu tại khu vực châu Á không có biến động khi ĐT Nhật Bản (thứ hạng 6) tiếp tục thống trị vị trí số 1, xếp trên các đối thủ ĐT nữ Australia (thứ hạng 7, tăng 1 bậc), CHDCND Triều Tiên (hạng 10 thế giới), Trung Quốc (hạng 14), Hàn Quốc (hạng 16, tăng 1 bậc).

    Ở Top đầu, ĐT Mỹ đã giành lại vị trí số 1 từ đội tuyển Đức. Thứ hạng các đội xếp sau lần lượt là ĐT Pháp (thứ hạng 3), Canada (thứ hạng 4, tăng 1 bậc), Anh (thứ hạng 5), ĐT Nhật Bản (thứ hạng 6), ĐT Australia (thứ hạng 7), ĐT Brazil (thứ hạng 8), ĐT Thụy Điển (thứ hạng 9) và ĐT CHDCND Triều Tiên (thứ hạng 10).

     - Bóng Đá

     ĐT nữ Việt Nam đang tập trung tại Quảng Ninh.

    Hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam đã tập trung trở lại được 2 tuần và đang trong giai đoạn rèn thể lực tại thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh để chuẩn bị cho SEA Games 29 sẽ diễn ra tại Malaysia vào tháng 8/2017. Mục tiêu của HLV Mai Đức Chung và các học trò không gì khác ngoài chiếc huy chương vàng. Trong thành phần tập trung lần này có rất nhiều cái tên trẻ như Nguyễn Thị Minh Anh, Hà Thị Nhài hay Nguyễn Thị Tuyết Ngân. Ban lãnh đạo của LĐBĐ Việt Nam đã lên kế hoạch rất chi tiết để HLV Mai Đức Chung có thể chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu giành vàng.

    Dự kiến, vào ngày 25/7 các cô gái của chúng ta sẽ lên đường sang Nhật Bản và tập huấn khoảng 2 tuần trước khi bay thẳng sang Malaysia để dự Seagame.

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 18:35 26/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...