MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Đội trưởng Ấn Độ tức giận sau vì chơi 'thiếu dũng cảm' trước Bahrain

    22:01 Thứ ba 15/01/2019

    Đội trưởng Sunil Chhetri của tuyển Ấn Độ đã không giấu được sự thất vọng khi đội bóng bị loại bởi bàn thua cuối trận.

    Thất bại 0-1 trước tuyển Bahrain ở lượt trận cuối bảng A đã khiến tuyển Ấn Độ bị loại khỏi Asian Cup. Đội bóng Nam Á chỉ có 3 điểm, đứng cuối bảng A. 

    Đáng nói là tuyển Ấn Độ đã rất gần một kết quả hòa nếu không có quả phạt đền cuối trận của Bahrain. Thua trận ở những phút cuối, các cầu thủ Ấn Độ không giấu nổi sự thất vọng.

    Đội trưởng Sunil Chhetri là người trả lời báo chí. Anh cho hay: "Tôi thất vọng và giận dữ. Tôi không nghĩ mình đã chơi như trước Thái Lan hay UAE. Ở trình độ này, 95% là không bao giờ đủ. Bạn phải chơi với toàn bộ 100% nỗ lực mỗi trận."

     - Bóng Đá

     Sunil Chhetri cho hay anh và các đồng đội đã không chơi với 100% khả năng trước Bahrain.

    Cũng theo Sunil Chhetri, lẽ ra đội bóng của anh không nên co về chơi phòng ngự như phần lớn thời gian trận đấu: "Dù đã phòng ngự ổn nhưng chúng tôi đã quá thiên về phòng ngự. Chúng tôi lẽ ra đã phải giữ bóng nhiều hơn. Đôi khi những gì bạn cần chỉ là một kết quả hòa và rồi lại phải đón nhận kết quả này."

    "Nếu bạn cứ nhường bóng cho đối phương thì sẽ không dễ mà phòng ngự trong suốt 90 phút. Lẽ ra chúng tôi phải dũng cảm hơn và cầm bóng như cách đã đe dọa UAE trước đó. Chúng tôi khi ấy còn có nhiều cơ hội hơn UAE," Sunil Chhetri tiếc nuối.

     - Bóng Đá

     Cầu thủ Ấn Độ thất vọng sau trận thua Bahrain.

    Vừa bị loại khỏi Asian Cup, tuyển Ấn Độ cũng mất sự phục vụ của HLV Stephen Constantine. Ông đã tuyên bố từ chức ngay sau trận đấu.

    Đội trưởng Sunil Chhetri tiết lộ anh và cả đội đều bất ngờ với quyết định này: "Chúng tôi không hề biết gì trước trận. Ông ấy nói với chúng tôi và sau đó là nói trong phòng họp báo. Ông ấy đã làm được nhiều điều cho Ấn Độ."

    "Tôi muốn cảm ơn ông ấy và các cầu thủ vì đã chơi tuyệt vời. Dù HLV đi đâu, tôi cũng hy vọng ông ấy cũng sẽ có nhiều may mắn," Sunil nói.

     - Bóng Đá

     Ấn Độ đứng bét bảng với chỉ 3 điểm. Đồ họa: Minh Phúc.

    * Ảnh: AFC

    Phúc Long | 21:32 15/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...