MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • HLV Troussier loại 3 cầu thủ trước trận Syria; U17 Việt Nam nhận lời khen từ đối thủ

    15:51 Chủ nhật 18/06/2023

    BongDa.com.vn ĐT Việt Nam đã có sự điều chỉnh bất ngờ về mặt nhân sự cho trận gặp Syria vào ngày 20/06 tới.

    HLV Troussier loại 3 cầu thủ trước trận Syria

    Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa công bố danh sách 30 cầu thủ  được HLV Philippe Troussier lựa chọn cho trận gặp Syria vào ngày 20/06 tới. So với những cái tên chuẩn bị cho màn đọ sức cùng Hong Kong vừa qua, chiến lược gia người Pháp đã bất ngờ có sự điều chỉnh về nhân sự của ĐT Việt Nam. Theo đó, 3 nhân tố bị loại là Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Xuân Mạnh và  Bùi Văn Đức.

    HLV Troussier loại 3 cầu thủ trước trận Syria; U17 Việt Nam nhận lời khen từ đối thủ - Bóng Đá

    Danh sách ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Syria. Ảnh: VFF.

    Ở chiều ngược lại, vị "Phù thủy trắng" cũng tăng cường 3 cái tên từ đội U23 là Nguyễn Đức Phú, Nguyễn Thái Sơn và thủ môn Nguyễn Văn Việt. Nhóm các cầu thủ ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam không có tên trong danh sách chuẩn bị cho trận đấu với Syria sẽ được trả về CLB, kết thúc đợt tập trung trong tháng 06/2023.

    U17 Việt Nam nhận lời khen từ đối thủ

    Phát biểu trong buổi họp báo sau trận hòa 1-1 trước U17 Việt Nam, HLV Bibiano Fernandes của U17 Ấn Độ đã dành những lời có cánh cho Những chiến binh Sao Vàng. Ông nói: "Chúng tôi kiểm đã có thời điểm kiểm soát bóng nhiều nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng thủ của Việt Nam. Việt Nam đã phòng ngự tốt trong hiệp một".

    tin vn - Bóng Đá

    U17 Việt Nam bị Ấn Độ cầm hòa đáng tiếc. Ảnh: VFF.

    "Việt Nam cũng đã chơi tốt, phòng ngự tốt và tạo ra nhiều cơ hội. Chúng tôi cũng đã tạo ra một số cơ hội. Đây là trận đấu có tính chất 50-50 nên có thể diễn ra theo bất kỳ cách nào, và tỷ số 1-1 không phải là một kết quả tồi”, ông Bibiano Fernandes cho biết.

    Indonesia sợ FIFA trừng phạt

    Trước trận giao hữu giữa ĐT Indonesia và Argentina sẽ diễn ra vào tối ngày 19/06,  Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) một lần nữa đưa ra lời cảnh báo đến các CĐV nhà. Ông phát biểu: "Đừng náo loạn! FIFA sẽ cử một số người đến Indonesia, một trong số đó là để đảm bảo an toàn và an ninh cho CĐV trên sân vận động. Nếu không thay đổi, chắc chắn lần này FIFA sẽ trừng phạt chúng ta".

    U17 Việt Nam nhận lời khen từ đối thủ; Indonesia sợ FIFA trừng phạt - Bóng Đá

    An ninh được thắt chặt ở trận đấu giữa ĐT Indonesia và Argentina.

    "Chúng ta không phải con cưng của FIFA, Indonesia chỉ xếp hạng 149 thôi. Nếu chúng ta nằm trong top 20, có khi FIFA sẽ có cái nhìn khác. Tôi rất khó xử nếu CĐV không muốn cùng nhau bảo vệ nền bóng đá của mình", ông Erick Thohir nhấn mạnh.

    ĐT nữ Việt Nam tới Ba Lan

    Tối ngày 17/06 theo giờ Việt Nam, đoàn quân HLV Mai Đức Chung đã đáp chuyến bay xuống thủ đô Warsaw (Ba Lan) để chuẩn bị cho trận giao hữu thứ 3 trong chuyến tập huấn tại châu Âu. Ngay từ khi đặt chân đến đây, Huỳnh Như và các đồng đội đã được sự hỗ trợ nhiệt tình từ Đại sứ quán Việt Nam ở Ba Lan cũng như sự ủng hộ lớn của NHM.

    Sau khi ổn định chỗ ở và nơi sinh hoạt, ĐT nữ Việt Nam giao lưu cùng cộng đồng người Việt Nam tại Warszawa. Đoàn quân HLV Mai Đức Chung sẽ có trận giao hữu gặp  ĐT nữ U23 Ba Lan vào ngày 19/06.

    Hùng Dũng, Thành Chung tái xuất

    Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã chính thức quay trở lại sân cỏ ở trận giao hữu giữa Hà Nội và Đà Nẵng vào chiều 17/06 sau một thời gian vắng mặt do phải mổ ruột thừa. Cũng chính vì vấn đề này, cầu thủ sinh năm 1993 đã lỡ hẹn cùng ĐTQG trong đợt hội quân tháng 6. Sự góp mặt của "Dũng chíp" sẽ góp phần gia tăng sức mạnh của nhà ĐKVĐ V-League trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

    U17 Việt Nam nhận lời khen từ đối thủ; Indonesia sợ FIFA trừng phạt - Bóng Đá

    Đỗ Hùng Dũng thi đấu trở lại. Ảnh: Bảo Ngọc.

    Trong khi đó, ở trận đấu vừa qua, trung vệ Nguyễn Thành Chung cũng góp mặt sau khi trở về từ đợt tập trung của ĐT Việt Nam. Ở chiều đối diện, CLB Đà Nẵng cũng có thêm "viện binh" mang tên Lucao. Tiền đạo người Brazil chuyển đến đội bóng sông Hàn từ chính Hà Nội theo bản hợp đồng cho mượn tới hết mùa giải 2023. Kết thúc trận giao hữu, 2 đội hòa nhau với tỷ số 1-1.

    Xuân Trường tập luyện trở lại

    Sau thời gian vắng mặt vì chấn thương, tiền về tài hoa Lương Xuân Trường đã tập luyện trở lại cùng CLB Hải Phòng. Cầu thủ sinh năm 1995 đã chia sẻ hình ảnh tập luyện cùng các đồng đội trên trang cá nhân. Cựu tiền vệ của HAGL cho thấy sự sung sức khi tham gia và hoàn thành khá tốt giáo án của BHL.

    Sự góp mặt của Xuân Trường là bổ sung quan trọng cho đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm cho mục tiêu lọt vào top 8 đội mạnh nhất tại V-League 2023. Cầu thủ quê Tuyên Quang được kỳ vọng sẽ sớm ra sân khi giải VĐQG trở lại trong những ngày tới.

    Hữu Danh | 15:21 18/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...