Thống kê cho thấy Diego Costa đang thi đấu tệ hơn cả Fernando Torres ở 3 mùa giải cuối cùng tại Chelsea…
Lịch sử Chelsea dưới triều đại Roman Abramovich không có nhiều tiền đạo gây ấn tượng mạnh ngoại trừ Didier Drogba. Ngay cả Diego Costa, người đã chơi khá hay ở mùa giải trước, cũng đang gặp vấn đề ở khả năng ghi bàn. Đây là 1 trong những nguyên nhân khiến Chelsea khởi đầu tệ hại ở Premier League mùa này.
Tính tới thời điểm này, Diego Costa đã có 10 trận đấu với tổng thời gian 880 phút thi đấu ở Premier League. Tuy vậy, chân sút người Tây Ban Nha mới chỉ có vỏn vẹn 2 bàn thắng. Tính ra, phải mất tới 440 phút, Costa mới mang về cho The Blues 1 bàn thắng.
Costa hiện tại khác một trời một vực so với chính anh ở mùa giải trước. Cụ thể, ở thời điểm này mùa trước, Diego Costa đã ghi tới 11 bàn sau 12 vòng đấu đầu tiên, trong đó có 7 bàn được ghi ngay ở 4 trận ra mắt Premier League.
Tờ SportMail (Anh) đã lấy thống kê trên so sánh với Fernando Torres. Kết quả, Diego Costa có tỉ lệ ghi bàn kém hơn cả El Nino.
Cụ thể, trong 3 mùa giải thi đấu trọn vẹn cho Chelsea (mùa 2011-12, 2012-13 và 2013-14), tệ nhất Torres chỉ mất 321,25 phút để ghi 1 bàn thắng ở Premier League cho The Blues. Trong khi hiện tại, Diego Costa cần tới 440 phút. Duy chỉ ở mùa giải đầu tiên (2010-11), El Nino kém hơn, cần tới 762 phút để mang về 1 bàn thắng.
Ở mùa giải đầu tiên khoác áo Chelsea (2010-11), Torres tệ ở khả năng ghi bàn nhưng vẫn có 2 đường kiến tạo và mang về 13 cơ hội cho hàng công The Blues. Còn Costa hiện tại chỉ mới có 1 kiến tạo và 12 cơ hội. Cần nhớ rằng ở giai đoạn này, Costa thi đấu nhiều hơn 118 phút so với El Nino.
Mới chỉ ghi được 2 bàn thắng ở Premier League mùa này nhưng Diego Costa đã có tới 3 chiếc thẻ vàng và 1 án treo giò. Màn trình diễn nghèo nàn cộng với những tranh cãi trên đường pitch càng khiến tiền đạo TBN gặp khó ở sân chơi số 1 nước Anh. Bởi vậy, đã có không ít thông tin cho rằng Chelsea đã sẵn sàng để Costa rời Stamford Bridge vào tháng 1 tới.