MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Đánh mất 3 điểm, HLV Đức Thắng than phiền về thể lực của SLNA

    20:23 Chủ nhật 20/05/2018

    BongDa.com.vn Để đội chủ nhà Quảng Nam FC cầm hòa dù đã vươn lên dẫn trước, HLV Nguyễn Đức Thắng than phiền về thể lực của các học trò khi phải thi đấu với mật độ dày đặc.

    Sau hai trận thắng liên tiếp trước SHB Đà Nẵng tại Cúp Quốc gia, SLNA đã tràn đầy tự tin trong chuyến làm khách trước những nhà ĐKVĐ Quảng Nam FC ở vòng 8.

    Đánh mất 3 điểm, HLV Đức Thắng than phiền về thể lực của SLNA - Bóng Đá

     Quảng Nam FC không thể giữ được lợi thế trước Quảng Nam FC. Ảnh: Viết Định.

    Nhập cuộc một cách đầy thận trọng, SLNA đã tạo ra rất nhiều khó khăn cho đội chủ nhà, họ chia cắt rất tốt sợi dây liên lạc của Quảng Nam FC. Vì thế không còn cách nào khác, các học trò HLV Hoàng Văn Phúc buộc phải sử dụng những đường chuyền dài vượt tuyến nhằm xuyên thủng hàng phòng ngự đội khách.

    Dù cầm bóng nhiều hơn, nhưng Quảng Nam FC mới là đội bị thủng lưới trước sau pha dứt điểm lạnh lùng của Phan Văn Đức ở phút 35.

    Sau khi HLV Hoàng Văn Phúc đưa ra những sự điều chỉnh về nhân sự trong hiệp 2 khi tung Hà Minh Tuấn vào sân đã giúp lối chơi của Quảng Nam FC trở nên khởi sắc hơn, qua đó giúp đội chủ nhà có được bàn gỡ ở phút 72 do công Claudecir.

    Chỉ có được 1 điểm trên sân nhà, HLV Hoàng Văn Phúc tỏ ra rất tiếc nuối khi các tiền đạo không tận dụng được cơ hội. Ông cho rằng, nếu Claudecir chỉn chu hơn thì có lẽ Quảng Nam đã có được chiến thắng.

    Đánh mất 3 điểm, HLV Đức Thắng than phiền về thể lực của SLNA - Bóng Đá

     Việc 7 ngày phải đá 3 trận đã ảnh hưởng nhiều đến thể lực của các cầu thủ SLNA. Ảnh: Viết Định.

    Trong khi đó, HLV Nguyễn Đức Thắng hài lòng với 1 điểm có được trước ĐKVĐ: “Việc phải làm khách trước Quảng Nam FC thật sự là một khó khăn, bởi họ là đội bóng mạnh ở V-League. Vì vậy tôi hài lòng với một điểm có được và màn thể hiện của các học trò trong trận đấu này.”

    Bên cạnh đó, ông cũng than phiền về lịch thi đấu dày đặc của SLNA trong tuần qua ở đấu trường Cúp Quốc gia lẫn V-League khi 7 ngày phải đá 3 trận đã ảnh hưởng rất nhiều đến thể lực của các cầu thủ.

    Níu chân nhau trên sân Tam Kỳ, Quảng Nam FC lẫn SLNA đều chưa thể cải thiện được vị trí của mình trên bảng xếp hạng sau vòng đấu này.

    Viết Định | 19:50 20/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...