MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Đại thắng Iran, HLV Nhật Bản bất ngờ nhắc đến Việt Nam

    13:00 Thứ ba 29/01/2019 | 6

    BongDa.com.vn Đại thắng 3-0 giành vé vào chơi trận chung kết, HLV Hajime Moriyasu khẳng định Nhật Bản hạ ứng cử viên vô địch Iran như cách chơi với ĐT Việt Nam ở tứ kết.

    Cụ thể, Đánh giá về chiến thắng 3-0 của Nhật Bản sau trận bán kết trên sân Hazza bin Zayed (Al Ain, UAE), HLV Hajime Moriyasu lý giải: "Tôi không nghĩ chúng tôi đã thay đổi cách chơi so với các trận trước, mà vấn đề là cách các cầu thủ thể hiện trên sân. Với sự hiểu biết và tôn trọng dành cho đối thủ của mình, họ cố gắng thể hiện những gì tốt nhất về mặt cá nhân và tập thể, bên cạnh ý chí chiến đấu vì kết quả của trận đấu.

    Đại thắng Iran, HLV Nhật Bản bất ngờ nhắc đến Việt Nam - Bóng Đá

    HLV Nhật Bản khẳng định Nhật Bản hạ ứng cử viên vô địch Iran như cách chơi với ĐT Việt Nam ở tứ kết. 

    Iran đã giành những kết quả tốt trước đó và chúng tôi biết họ sẽ là một đối thủ khó bị đánh bại.  Tuy nhiên, các cầu thủ của tôi đã chuẩn bị tốt và cho thấy tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Họ không quên ý niệm về sự cạnh tranh và điều đó giúp chúng tôi chiến thắng".

    Nh vậy, tại Asian Cup 2019, Nhật Bản toàn thắng (6 trận để có mặt ở trận chung kết). Tuy nhiên 5 trận trước bán kết Asian Cup đều với cách biệt một bàn. Vậy nên, những chiến binh Samurai xanh chịu nhiều chỉ trích về lối chơi thực dụng. Thế nhưng, khi chạm trán Iran ở trận bán kết, các học trò của Hajime Moriyasu đã đại thắng 3-0 và lột tả bộ mặt hoàn toàn khác.

    Đại thắng Iran, HLV Nhật Bản bất ngờ nhắc đến Việt Nam - Bóng Đá

    Những chiến binh Samurai xanh có chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Iran.

    Lý giải về điều này, HLV Nhật Bản cho biết: "Chúng tôi đã kiên định trong cả tấn công lẫn phòng ngự, đặc biệt là sự nhẫn nại trong việc ngăn chặn các đợt tấn công của Iran. Và chúng tôi không chỉ sử dụng một lối chơi trận này. Các cầu thủ đã cho thấy sự linh hoạt và điều đó mang về chiến thắng. Chúng tôi sẽ bước vào trận chung kết với một lối chơi thích hợp nhưng khi đối mặt thực tế, các cầu thủ có thể điều chỉnh nó."

    Như vậy, Nhật Bản sẽ gặp đối thủ còn lại ở trận bán kết 2 giữa UAE và Qatar (tối nay 29/01). Trận chung kết sẽ diễn ra ngày 01/02.

    Phương Nam | 12:59 29/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...