MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • Cựu tuyển thủ Việt Nam: 'HLV Park chọn phương án an toàn là chính xác'

    19:26 Chủ nhật 19/12/2021

    Cựu trung vệ Mạnh Dũng cho rằng huấn luyện viên Park Hang-seo chính xác khi chọn phương án an toàn cho đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Campuchia.

    Tuyển Việt Nam xuất phát với đội hình gần như mạnh nhất. Nguyễn Tiến Linh trở lại đội hình xuất phát, trong khi Nguyễn Tuấn Anh được cất trên băng ghế dự bị. Người thay thế vị trí của tiền vệ người Thái Bình là Nguyễn Quang Hải. Hậu vệ Hồ Tấn Tài trở lại đội hình xuất phát sau 2 trận ngồi ngoài.

    Cựu trung vệ tuyển Việt Nam nêu quan điểm: Đừng nghĩ sẽ có trận thắng dễ dàng trước Campuchia. Tuyển Việt Nam vẫn có khả năng thua trận và bị loại. Vì thế, HLV Park chọn phương án an toàn là chính xác. Ông ấy không thể liều lĩnh để những cầu thủ trẻ hay ít thi đấu vào sân, mà phải dùng bộ khung đủ tốt để đảm bảo cơ hội đi tiếp nhiều nhất”.

    Ngoài những sự thay đổi nói trên, thủ môn Bùi Tấn Trường cũng quay lại đội hình xuất phát. Ở 3 trận đấu trước, Trần Nguyên Mạnh được tin tưởng cho vị trí trấn giữ khung thành đội tuyển Việt Nam.

     - Bóng Đá

    Đội hình xuất phát tuyển Việt Nam gặp Campuchia. Đồ họa: Minh Phúc.

    Nhìn lại hành trình vừa qua của tuyển Việt Nam, cựu cầu thủ này cho rằng Lào và Malaysia, 2 đội bóng bại trận trước tuyển Việt Nam, đều gặp những vấn đề. Lào có đội hình trẻ và non kinh nghiệm, trong khi Malaysia bất ổn về mặt lực lượng.

    “Indonesia đối đầu Việt Nam khi họ thiếu vắng vài vị trí chủ chốt, nhưng vẫn có điểm. Đó là lời cảnh báo tới thầy trò ông Park. Chúng ta không thể giữ suy nghĩ đương kim vô địch và chủ quan được”, cựu cầu thủ này nói.

    Tuyển Việt Nam có nhiều lợi thế trong cuộc cạnh tranh vé vào chơi bán kết. Chỉ cần không thua Campuchia, đoàn quân của HLV Park sẽ chắc chắn đi tiếp. Ở bảng A, Thái Lan và Singapore là 2 đội bóng sẽ chơi bán kết.

    Trên lý thuyết, tuyển Việt Nam có thể chọn đối thủ cho mình. Nếu thắng Campuchia với tỷ số đậm, nhà cầm quân người Hàn Quốc và các học trò nhiều khả năng đứng nhất bảng B và tránh đối đầu với Thái Lan. Tuy nhiên, Quang Hải và đồng đội nên tập trung vào việc giành vé đi tiếp thay vì tính toán cho những bước tiếp theo.

    “Đối thủ nào cũng khó khăn với tuyển Việt Nam. Thái Lan đang cho thấy phong độ tốt, còn Singapore là đội chủ nhà và nắm lợi thế nhất định. Quan điểm của tôi, dù gặp đội nào ở bán kết, tuyển Việt Nam đều có 40% giành chiến thắng. Vì thế, HLV Park không cần tính toán né tránh hay chọn đối thủ tiếp theo”, cựu trung vệ đội tuyển Việt Nam nêu quan điểm.

    Đỗ Hải - Zing.vn | 19:15 19/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...