MỚI NHẤT :
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Tuyển Việt Nam: Khi thầy Park phải chọn đường khó đi...

    16:37 Chủ nhật 19/12/2021 | 1

    Tuyển Việt Nam sẽ thắng Campuchia để vào bán kết AFF Cup 2020, nhưng vẫn phải tiếc cho thầy trò HLV Park Hang Seo khi phải chọn đường khó đi nhất.

    Vé vẫn trong tay tuyển Việt Nam

    Không chủ quan, nhưng tấm vé vào bán kết AFF Cup 2020 của tuyển Việt Nam vẫn là rất chắc chắn khi có quá nhiều yếu tố, cũng như nắm quyền tự quyết trong cuộc đối đầu với Campuchia lúc 19h30 tối nay, 19/12.

    Sở dĩ tin tưởng như thế là bởi dù có tiến bộ, có đầu tư quyết liệt trong thời gian qua... nhưng điều đó chưa đủ giúp đội bóng xứ chùa tháp vượt qua tuyển Việt Nam về đẳng cấp, kinh nghiệm.

    Tuyển Việt Nam: Khi thầy Park phải chọn đường khó đi... - Bóng Đá

    Vé bán kết AFF Cup 2020 vẫn nằm chắc trong tay tuyển Việt Nam... 

    Chơi đúng sức đoàn quân của HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể tạo ra một trận thắng đậm như từng làm được ở AFF Cup 2018, hoặc tại bán kết SEA Games 2019 – giải đấu mà Campuchia bỗng trở thành một hiện tượng.

    Thậm chí, nếu ở trường hợp xui rủi hay bất ngờ quá lớn khi tuyển Việt Nam thất bại với tỉ số tối thiểu tấm vé vào bán kết cũng vẫn thuộc về thầy trò HLV Park Hang Seo trong trường hợp Indoneisa hạ Malaysia ở trận đấu cùng giờ.

    Khả năng tuyển Việt Nam giành vé đi tiếp rất lớn nên không ngạc nhiên khi thuyền trưởng người Hàn Quốc vẫn khẳng định sẽ cho đội nhà đá tấn công ở trận đấu diễn ra lúc 19h30 tối 15/12 này.

    ... nhưng phải tiếc cho thầy Park

    Gặp Campuchia rõ ràng chưa phải trận quyết đấu hoặc ở thế dựa chân tường để không cần phải lo cho tuyển Việt Nam, nhưng tiếc thì chắc chắn là có.

    Tiếc là vì HLV Park Hang Seo đã bỏ lỡ cơ hội rất lớn để giữ quân cho vòng bán kết, thay vì có thể chơi một trận đấu mà tâm lý thoải mái nhất, nếu như hạ được Indonesia trước đó.

    Tuyển Việt Nam: Khi thầy Park phải chọn đường khó đi... - Bóng Đá

    ... nhưng vẫn tiếc cho HLV Park Hang Seo. 

    Tuyển Việt Nam không nhất thiết phải đá hết sức để giành chiến thắng, nhưng rõ ràng cũng khó có thể chủ quan nên buộc thuyền trưởng người Hàn Quốc vẫn phải dùng ít nhất 70% lực lượng tinh nhuệ nhất cho trận đấu tối nay.

    Đây là một sự rủi ro không nhỏ cho các nhà ĐKVĐ lẫn HLV Park Hang Seo khi đối mặt với chấn thương, thẻ phạt... chứ chẳng đơn giản đá cho đủ thủ tục.

    Tất nhiên, như từng nói việc không đánh bại được Indonesia đơn thuần là tai nạn, và nằm ngoài ý muốn của chính thuyền trưởng người Hàn Quốc lẫn tuyển Việt Nam, nhưng để xảy ra điều đó vẫn là lỗi từ HLV Park Hang Seo chứ khó phải ai khác.

    Thuyền trưởng tuyển Việt Nam có rất nhiều cơ hội cải thiện cho hàng công, hoặc làm mới đội hình... nhưng rốt cuộc cũng bỏ lỡ và khi các chân sút chủ lực bế tắc, mệt mỏi, suy giảm phong độ mọi thứ bỗng khó khăn như đã thấy.

    Nhiều người nói thuyền trưởng tuyển Việt Nam còn giấu bài, điều này chỉ mình ông thầy người Hàn Quốc rõ. Nhưng chắc chắn đá với Campuchia, các nhà ĐKVĐ AFF Cup vẫn phải ra sân với sự thận trọng cao nhất thì đương nhiên không thể không tiếc.

    Xuân Mơ | 06:03 19/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...