MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Cựu tiền vệ Nhật Bản: 'Qatar có cầu thủ chơi giống Công Phượng'

    10:45 Thứ sáu 01/02/2019 | 1

    Cựu tiền vệ Toshiya Fujita của tuyển Nhật Bản dự đoán 90 phút của trận chung kết Asian Cup 2019 sẽ rất kịch tính.

    "Tuyển Qatar chơi bóng biến hóa hơn Iran tại giải này. Ngoài ra, họ còn có hai tiền đạo rất nguy hiểm, một trong số đó sở hữu lối chơi giống Công Phượng của tuyển Việt Nam", ông Toshiya Fujita nói với PV.

    Chân sút được cựu sao Nhật Bản miêu tả giống Công Phượng không ai khác ngoài Almoez Ali. Tiền đạo 22 tuổi đang dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" của Asian Cup 2019 với 8 bàn thắng. Điểm mạnh của Almoez Ali nằm ở khả năng rê dắt tốc độ và chớp thời cơ rất nhanh.

    Còn nhớ ở trận Nhật Bản thắng Việt Nam 1-0 tại tứ kết Asian Cup 2019, trung vệ Maya Yoshida từng rất vất vả theo kèm Công Phượng. Ở trận chung kết, ngôi sao khoác áo Southampton phải đối mặt với tiền đạo có lối chơi khéo léo và nhanh nhẹn nữa là Almoez Ali.

    Cựu tiền vệ Nhật Bản: 'Qatar có cầu thủ chơi giống Công Phượng' - Bóng Đá

     Almoez Ali là ngòi nổ đáng gờm nhất của tuyển Qatar.

    Theo ông Toshiya Fujita, "Blue Samurai" chắc chắn phải làm mọi cách để phong tỏa trung phong 22 tuổi bên phía Qatar. Khóa được Almoez Ali đồng nghĩa tuyển Nhật Bản sẽ hạn chế được những đường lên bóng biến hóa của đối thủ, đã ghi 16 bàn từ đầu giải.

    Tuyển Qatar rất mạnh, tuy nhiên tinh thần của Nhật Bản đang lên cao. Đó là nhờ liên tiếp những chuỗi trận ấn tượng gần đây. Từ vòng knock-out, "Blue Samurai" đã đánh bại nhiều đối thủ khó chịu như Saudi Arabia, Việt Nam và đặc biệt Iran tại bán kết với tỷ số đậm 3-0.

    "Iran là rào cản lớn nhất của tuyển Nhật Bản. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đánh bại được đối thủ này. Điều đó giúp tinh thần các cầu thủ dâng lên rất cao. Yếu tố này sẽ quyết định số phận trận chung kết. Tôi tin Nhật Bản sẽ hạ Qatar, nhưng với tỷ số sát nút", ông Fujita chia sẻ.

    Cựu tiền vệ Nhật Bản: 'Qatar có cầu thủ chơi giống Công Phượng' - Bóng Đá

     Cựu tiền vệ Toshiya Fujita (trái) cho rằng Nhật Bản sẽ thắng sát nút Qatar.

    Chung quan điểm với cựu sao Nhật Bản là HLV Tomonobu Hayakawa, từng dẫn dắt đội U21 Yokohama dự giải U21 quốc tế 2017. Nhà cầm quân này cho rằng diễn biến trận chung kết Asian Cup 2019 sẽ có giống với trận Việt Nam gặp Nhật Bản, theo đó "Blue Samurai" giành chiến thắng tối thiểu.

    Trước giờ bóng lăn, tiếng nói lịch sử đứng về phía Nhật Bản, khi chưa từng thua Qatar ở 4 lần đụng độ gần nhất. Ngoài ra, "Blue Samurai" toàn thắng trong 4 trận chung kết Asian Cup mà họ góp mặt.

    Nguyên Trí | 10:05 01/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...