MỚI NHẤT :
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Fernandes bỏ lỡ đáng tiếc
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Chân sút Nghệ An tìm cơ hội lên V-League tại Giải HNQG

    23:21 Thứ ba 31/05/2016 | 11| 1

    BongDa.com.vn (BongDa.com.vn) – Tiền đạo Hồ Phúc Tịnh đã đồng ý về thi đấu cho CLB Đồng Nai để tìm kiếm cơ hội thi đấu và góp sức vào tham vọng trở lại V-League của thầy trò ông Trần Bình Sự.

    Những ngày cuối tháng 5.2016, không như các đồng đội khác đang tập luyện chuẩn bị cho giai đoạn II của V-League, “vua phá lưới” U21 Quốc gia 2014 Hồ Phúc Tịnh phải khăn gói lên đường vào Đồng Nai. Chân sút thuộc biên chế SLNA đã đồng ý bước xuống Giải HNQG để tìm kiếm cơ hội thi đấu nhiều hơn trong màu áo CLB Đồng Nai.

    Hồ Phúc Tịnh từng được Toshiya Miura gọi lên tuyển nhưng giờ anh tìm kiếm cơ hội tại Đồng Nai. Ảnh: Internet.

    Hồ Phúc Tịnh từng được Toshiya Miura gọi lên tuyển nhưng giờ anh tìm kiếm cơ hội tại Đồng Nai. Ảnh: Internet.

    Lúc này, Phúc Tịnh đã có mặt tại Biên Hòa và sẵn sàng tập luyện cũng như thi đấu làm quen với môi trường mới. Sau trận đấu cuối cùng với Nam Định ngày 24.5, CLB Đồng Nai cho các cầu thủ nghỉ 5 ngày trước khi bước vào chuẩn bị cho mục tiêu trở lại V-League qua khe cửa play-off. Và tiền đạo Phúc Tịnh là một trong số những nhân tố tạo nên điều đó.

    Hàng công của CLB Đồng Nai theo lời HLV Bùi Hữu Thái Sơn nhận xét là “khá tệ”, ông nói thêm: “Chúng tôi không thể hài lòng với phong độ của hàng công trong thời điểm hiện tại. Các chân sút mà Đồng Nai hiện có đều mới lần đầu chơi bóng chuyên nghiệp như Vinh Quang, Khánh Tín. Vì vậy chúng tôi cần bổ sung một chân sút có chất lượng hơn trong giai đoạn lượt về.”

    So với các tiền đạo của Đồng Nai thì dẫu sao Hồ Phúc Tịnh cũng có kinh nghiệm chinh chiến từ các giải đấu trẻ cho đến khi được SLNA đăng ký V-League. 44 phút cho cả lượt đi là thông số quá thấp của một cầu thủ đang có khát khao cống hiến nhưng không có môi trường thể hiện. Hiện tại, hàng công SLNA khá chật chội với Odah và Salia, Viết Nguyên, Văn Đức, và Tuấn Tài.

    Bước lùi của Phúc Tịnh lúc này có thể là sự chuẩn bị cho những bước tiến trong tương lai, như vậy còn tốt hơn việc phải dự bị cả mùa bóng và quan trọng hơn hết là đánh mất khả năng săn bàn – yếu tố chỉ có thể đúc kết trong các trận đấu chính thức. Chắc chắn nhiều CĐV xứ Nghệ sẽ dõi theo sự tiến bộ của chân sút gốc Quỳnh Lưu.

    Quang Thịnh
    Chia sẻ

    Loading...