MỚI NHẤT :
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • CLB Đồng Nai muốn trở lại V-League bằng khe cửa hẹp

    12:07 Thứ tư 23/03/2016

    (BongDa.com.vn) – Khó cạnh tranh suất lên hạng trực tiếp, CLB Đồng Nai đặt mục tiêu trở lại V-League bằng cách đi đường vòng.

    (BongDa.com.vn) – Khó cạnh tranh suất lên hạng trực tiếp, HLV Trần Bình Sự và các học trò đặt mục tiêu trở lại V-League bằng cách đi đường vòng.

    HLV Trần Bình Sự (ngoài cùng bên trái) cùng CLB Đồng Nai hướng đến mục tiêu tốp 4. Ảnh: Quang Thịnh.
    HLV Trần Bình Sự (ngoài cùng bên trái) cùng CLB Đồng Nai hướng đến mục tiêu tốp 4. Ảnh: Quang Thịnh.
    C
    LB Đồng Nai là đội bóng đăng ký thi đấu và tập trung muộn nhất so với các đối thủ tại giải HNQG 2016. Chính vì vậy để đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, đội bóng này đã được Sở VH-TT&DL Đồng Nai tổ chức giải tập huấn để lắp ráp đội hình trong giai đoạn cận kề ngày khai mạc mùa giải. Cũng qua đó, CLB muốn đánh giá lại chất lượng cầu thủ của mình.

    Việc thuyết phục được HLV Trần Bình Sự nhận lời trở lại dẫn dắt CLB Đồng Nai mở ra hi vọng cho khán giả nhà muốn thấy đội bóng quê hương thi đấu tại V-League. Một số sự bổ sung đáng chú ý sau đó như trung vệ Bật Hiếu (Than Quảng Ninh), Văn Mạnh (XSKT Cần Thơ), Văn Dũng (SLNA), Phùng QuangTrung (SHB Đà Nẵng) cũng được đánh giá cao. Với dàn cựu binh còn sót lại cộng với vài cầu thủ lứa U21 dư sức giúp Đồng Nai trụ hạng.

    Không dừng lại ở đó, HLV lão làng 71 tuổi muốn đặt mục tiêu cao hơn để các cầu thủ có động lực phấn đấu. Ông Trần Bình Sự cho biết: “Lực lượng của Đồng Nai không còn nhiều khi 14 cầu thủ đội I đã tìm bến đỗ mới. Vô địch giải HNQG không phải là chuyện dễ nhưng chúng tôi muốn vào tốp 4 đội dẫn đầu. Đó là mục tiêu thực tế vì dù sao cũng còn cơ hội đá play-off để tranh nửa suất lên hạng còn lại.”

    Cầu thủ Đồng Nai dồi dào kinh nghiệm nhưng lại đang thiếu sức chiến đấu. Ảnh: Quang Thịnh.
    Cầu thủ Đồng Nai dồi dào kinh nghiệm nhưng lại đang thiếu sức chiến đấu. Ảnh: Quang Thịnh.

    Mùa giải HNQG 2016 có 10 đội tham dự với thể thức lên hạng được thay đổi khi có đến 1,5 suất. Ngoài đội vô địch được lên hạng trực tiếp thì đội xếp thứ 4 và thứ 3 sẽ đá play-off để chọn ra đội thắng đá với đội xếp thứ 2. Sau đó, đội thắng sẽ đá trận play-off nữa với đội xếp thứ 13 tại V-League, trong khi đội xếp thứ 14 xuống hạng trực tiếp.

    Mục tiêu của CLB Đồng Nai không phải là không có cơ sở khi đội hình của họ vẫn rất dồi dào các cầu thủ có kinh nghiệm chinh chiến. Vấn đề của ông “Sự gỗ” là cần gấp rút rèn luyện thể lực và lắp ráp bộ khung nhân sự sao cho ăn ý. Chiều 23/3/2016 lúc 17h00, CLB Đồng Nai sẽ đá trận chung kết giao hữu với CLB TP.HCM trên sân Đồng Nai.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...