MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Cầu thủ Lebanon: 'Chúng tôi lẽ ra đã ghi ít nhất 6, 7 bàn'

    11:48 Thứ sáu 18/01/2019

    Hậu vệ Joan Oumari của tuyển Lebanon cho hay anh rất tiếc nuối khi bị loại khỏi Asian Cup và thất bại này là nỗi buồn lớn với tất cả cầu thủ.

    Giành thắng lợi tới 4-1 trước tuyển CHDCND Triều Tiên nhưng Lebanon không thể đi tiếp do thua về chỉ số fair-play. Đáng tiếc ở chỗ, Lebanon chỉ cần ghi 1 bàn nữa trong chiến thắng trước CHDCND Triều Tiên là sẽ đi tiếp.

    Bị loại kiểu này đương nhiên là nỗi buồn lớn với các cầu thủ Lebanon. Trả lời báo chí, hậu vệ Joan Oumari cho hay đội bóng của anh lẽ ra phải làm tốt hơn.

    Cầu thủ Lebanon: 'Chúng tôi lẽ ra đã ghi ít nhất 6, 7 bàn' - Bóng Đá

     Joan Oumari thất vọng vì Lebanon bị loại.

    Joan Oumari nói: "Mọi thứ đã nằm trong tay chúng tôi. Đội bóng đã làm tất cả, có rất nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Ít nhất, chúng tôi phải ghi tới 6, 7 bàn." 

    "Biết nói gì bây giờ? Đúng vậy, rất buồn. Tôi cũng cảm thấy buồn cho cả đội Lebanon nhưng giờ đây chúng tôi phải nhìn thẳng vào vấn đề và chấp nhận việc này. Chẳng còn gì để nói nữa", Joan Oumari trả lời báo chí.

    Trên bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba, Lebanon và tuyển Việt Nam có cùng điểm và cùng hiệu số bàn thắng. Dẫu vậy 2 thẻ vàng mà các cầu thủ Lebanon phải nhận trong trận đấu cuối khiến họ kém tuyển Việt Nam ở chỉ số fair-play. Thầy trò HLV Park Hang-seo là những người đi tiếp.

    Cầu thủ Lebanon: 'Chúng tôi lẽ ra đã ghi ít nhất 6, 7 bàn' - Bóng Đá

     Lebanon đã rất cố gắng ghi bàn trước CHDCND Triều Tiên.

    Lẽ ra Lebanon đã không rơi vào tình thế ngặt nghèo như vậy nếu họ có ít nhất 1 điểm trong 2 trận đấu trước Qatar và Saudi Arabia. Dẫu vậy những đối thủ này đã thể hiện đẳng cấp hơn hẳn, và hậu vệ Joan Oumari muốn Lebanon hãy coi đây là tấm gương.

    Anh nói: "Chúng tôi đến Asian Cup và chứng kiến đẳng cấp của những đội bóng như Saudi Arabia hay Qatar. Họ là những đội bóng phát triển từ năm này qua năm khác. Tôi hy vọng Lebanon cũng làm được điều tương tự"

    "Lebanon phải làm việc chăm chỉ hơn, tạo ra nhiều điều hơn và phải tiến bộ. Chúng tôi có mọi thứ, có những tài năng, có những cầu thủ giỏi nhưng tôi hy vọng liên đoàn Lebanon và tất cả mọi người nỗ lực hơn."

    Phúc Long | 09:00 18/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...