(BongDa.com.vn) – Bên cạnh việc chú trọng đầu tư vào công tác đào tạo trẻ, những nhà đứng đầu công tác tổ chức bóng đá Hà Lan còn chăm lo cho các giải bóng đá nghiệp dư khi có những cách thức vận hành rất độc đáo.
Mỗi năm, có khoảng 1 tỷ euro được tài trợ cho các hệ thống các trận đấu nghiệp dư. Ngoài ra, ở Hà Lan, các nhà chức trách địa phương của đội bóng đá thi đấu mới là người nắm quyền sở hữu cao nhất, không phải riêng cá nhân nào, với 90% đóng góp của số tiền 1 tỷ euro đó, trong khi 10% còn lại thuộc về chính phủ Hà Lan.
Với một đội bóng được điều hành bởi địa phương, sự rủi ro về tài chính sẽ được giảm thiểu tối đa. Hồi tháng 4 năm ngoái, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã tấm tắc khen ngợi cách điều hành bóng đá của KNVB và khuyến khích các đội bóng tại Anh tiến hành chuyển đổi cơ cấu làm bóng đá tương tự.
Nét đặc trưng của bóng đá Hà Lan nằm ở mối quan hệ tương hỗ giữa các câu lạc bộ chuyên nghiệp và nghiệp dư. Theo đó, các cầu thủ trẻ của đội nghiệp dư hoàn toàn có thể thi đấu với những câu lạc bộ chuyên nghiệp để cọ xát kinh nghiệm. Điều này giúp những đội bóng có được sự gắn khít và dần xoá bỏ rào cản về khoảng cách giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư. Bên cạnh đó, các tuyển trạch viên cũng được dịp tiếp cận với những cầu thủ tiềm năng để từ đó chiêu mộ họ và huấn luyện để trở thành một ngôi sao.
Tại Hà Lan, một cầu thủ có thể bắt đầu sự nghiệp chơi bóng khi mới 5 tuổi. Ban đầu, những đứa trẻ được chơi bóng theo thể thức 4 đấu 4 và phát triển lên thành 7 đấu 7 và 9 đấu 8. Kể từ khi chơi cho đội U11, lớp cầu thủ nhí sẽ được làm quen với thể thức thi đấu 11 người. Một điểm đặc biệt từ khâu đào tạo trẻ của bóng đá Hà Lan chính là các cầu thủ đều thi đấu theo sơ đồ chiến thuật 4-3-3 ở mọi lứa tuổi và triết lý bóng đá tấn công được dạy ngay từ ban đầu.
Thậm chí ngay từ các câu lạc bộ nghiệp dư, các chuyên gia cũng áp dụng các bài tập hướng các cầu thủ rèn luyện khả năng giữ bóng và kiến tạo ra cơ hội. Điều này giải thích tại sao bóng đá Hà Lan những năm gần đây sản sinh ra thế hệ cầu thủ chơi bóng thiên về tấn công với những tiền vệ kiến thiết lối chơi xuất sắc như Sneijder, Van der Vaart, Robben hay cỗ máy săn bàn thượng hạng với Van Persie, Huntelaar hay gần nhất có Memphis Depay, tân binh của Manchester United.
Trong bối cảnh các giải vô địch quốc gia khác thi nhau chạy đua sở hữu những ngôi sao đã thành danh, người Hà Lan lại chọn cho mình một lối hướng đi riêng mang tính hiệu quả lâu dài. Họ tập trung vào khâu đào tạo tài năng trẻ tại các CLB trong nước và tận dụng tối đa nguồn nhân lực này ở giải đấu quốc nội.
Trước mắt, bóng đá Hà Lan có thể thua kém các giải nước lân cận về chất lượng do hạn chế trong việc chiêu mộ những cầu thủ nổi tiếng. Song song đó, thực lực các đội bóng hàng đầu như Ajax, Twente hay PSV cũng lép vế so với các đấu thủ khác mỗi khi góp mặt ở đấu trường châu Âu. Nhưng về lâu dài, cách thức toàn sử dụng cầu thủ nội lại mang đến nguồn thu nhập đáng kể cho Hà Lan trên phương diện xuất khẩu cầu thủ.