MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Báo Thái Lan báo tin vui cho các CLB Thai-League về Quang Hải

    11:14 Thứ bảy 03/08/2019 | 4

    BongDa.com.vn Trang Siamsport (Thái Lan) vừa dẫn lại thông tin về tham vọng chiêu mộ Nguyễn Quang Hải của các CLB Thai-League sau khi ngôi sao 22 tuổi từ chối đến Tây Ban Nha.

    Nguyễn Quang Hải - một trong những tài năng đáng chú ý của bóng đá Việt Nam và được NHM cả nước nhớ đến nhiều sau thành công tại VCK U23 châu Á 2018. Về sau, anh vẫn tiếp tục toả sáng ở những giải đấu lớn cùng các ĐTQG Việt Nam. Chính từ lý do này mà các CLB nước ngoài (từ Tây Ban Nha và Thái Lan) đã bày tỏ mong muốn chiêu mộ "Hải con".

    Báo Thái Lan: Quang Hải không đi Tây Ban Nha, các CLB Thai-League mừng thầm - Bóng Đá

     Trang Siamsport báo tin vui cho các CLB Thai-League về Quang Hải.

    Tuy nhiên, tất cả đã nhận được cái lắc đầu từ phía CLB Hà Nội trong bối cảnh đội bóng này đang căng sức thi đấu ở nhiều đầu trường (V-League, Cúp Quốc gia và AFC Cup). Mới đây, khi nhận được thông tin Quang Hải sẽ không sang Tây Ban Nha với lời mời từ Deportivo, trang Siamsport bất ngờ báo tin vui cho các CLB đang thi đấu tại Thai-League.

    "Theo thông tin từ truyền thông Việt Nam, Quang Hải có được cơ hội tạo nên bước ngoặt trong sự nghiệp khi nhận được lời mời từ CLB đang thi đấu tại La Liga là Deportivo. Tuy nhiên, đến sau cùng, thương vụ này đã đi vào bế tắc.

    Quang Hải vẫn đang chơi bóng ở V-League cho CLB Hà Nội nên các CLB ở Thai-League vẫn có thể tính đến chuyện chiêu mộ cầu thủ này vào mùa giải sau. Song, mức lương và phí chuyển nhượng của Quang Hải là chưa thể xác định. Theo thông tin của chúng tôi, mức phí "hoa hồng" và tiền quảng cáo của Quang Hải đã rơi vào khoảng 10.000 USD cho mỗi lần tham gia."

    Đăng Huy | 11:11 03/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...