(BongDa.com.vn) – Pep Guardiola luôn được coi là một trong những huấn luyện viên hàng đầu thế giới nhưng ông lại chưa thể giúp Bayern Munich giành được Champions League. Carlo Ancelotti đã chính thức được bổ nhiệm cho vị trí huấn luyện viên của Bayern mùa giải sau, ông có lẽ là người phù hợp nhất cho Bayern vào lúc này để chinh phục đỉnh cao châu Âu.
Bayern đã thông báo rằng Pep Guardiola sẽ ra đi vào cuối mùa và thay thế anh sẽ là Carlo Ancelotti. Bayern sẽ không thể nào tìm kiếm được một người như Pep, một thiên tài về chiến thuật và lối chơi của bóng đá thế giới. Tuy nhiên họ có thể nhận được sự phục vụ của một huấn luyện viên giúp họ đạt được danh hiệu mà họ đã không có dưới quyền Pep Guardiola: Chiếc cúp Champions League cao quý.
Pep được kí kết hợp đồng không phải chỉ vì những danh hiệu: Ông thay đổi lối chơi có phần cứng nhắc của 1 đội bóng Đức thành một lối chơi mềm mại và uyển chuyển hơn. Bayern nắm thế thượng phong trong cuộc đua vô địch ở Bundesliga và chiếc đĩa bạc luôn nằm trong tay đội bóng xứ Bavaria một cách dễ dàng khi Pep nắm quyền.
Không ai có thể nói rằng Ancelotti là huấn luyện viên tài năng hơn Pep, nhưng Bayern đã quyết định đổi 1 huấn luyện viên có thể giúp họ thống trị giải quốc nội bằng một huấn luyện viên lão làng kinh nghiệm hơn và cũng giúp họ có thêm nhiều cơ hội hơn ở Champions League. Pep hoàn toàn có thể lựa chọn gắn bó thêm nhiều năm với Bayern, nhưng chính bản thân ông cũng muốn ra đi tìm những thử thách mới, Bayern thì chưa bao giờ tỏ ra là một đội bóng muốn níu kéo bất kì ai, họ nhanh chóng lựa chọn được Ancelotti.
Ancelotti từng giành chiến thắng trước Bayern của Pep bằng một tầm nhìn chiến thuật cáo già hơn hẳn người đồng nghiệp. Ông lựa chọn lối chơi phản công, nhường quyền kiểm soát bóng cho Bayern của Pep và tấn công thật nhanh khi có cơ hội. Đó không phải là cách Ancelotti làm khi Real của ông thi đấu ở La Liga. Và kế hoạch của Ancelotti thành công, Pep đã tự thua chính bản thân mình và Bayern thua cuộc.
Chiến thắng quá dễ dàng ở giải quốc nội khiến các cầu thủ Bayern không duy trì được sự tập trung trong giai đoạn cuối mùa căng thẳng. Guardiola cũng không tìm ra cách để níu kéo tinh thần chiến đấu cho đội bóng và ông phải nhận hậu quả. Ancelotti không phải là một ông vua ở giải quốc nội, Ancelotti chỉ giành chiến thắng 3 mùa giải trong khi Pep là 5 lần. Nhưng Ancelotti lại có đến 3 chiếc cúp châu Âu, đây là điều vô cùng hiếm trong thế giới bóng đá đương đại, nên mà mỗi năm lại có một ông kẹ mới lắm tiền nhiều của ra đời.
Ancelotti phù hợp với lối chơi của một giải đấu knock-out, ông biết cách làm cầu thủ cảm thấy hưng phấn trước mỗi trận đấu quyết định, thoải mái với lối chơi của ông và họ sẽ cống hiến hết mình cho đội bóng.
Những ngôi sao của Real luôn tôn trọng Ancelotti và tỏ ra buồn bã khi ông ra đi. Ronaldo từng mâu thuẫn rất nặng với chủ tịch Perez về sự ra đi của Ancelotti. Những thành công của Ancelotti ở Real hoàn toàn có thể lặp lại ở Bayern.
Guardiola vẫn còn 1 cơ hội để chứng tỏ mình ở Champions League trước khi ông ra đi. Guardiola vẫn sẽ luôn được ca ngợi khi ông ra đi. Nhưng liệu ông có được các cổ động viên nhớ tới nhiều như Juup Heynckes- người cùng đội bóng giành cú ăn 3 hay không, thì thật khó để nhận định, Pep vẫn thiếu 1 chiếc cúp châu Âu để trở thành huyền thoại của Bayern Munich.
(Bạn đọc: Nguyễn Danh Nghĩa)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam