MỚI NHẤT :
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • 16h00 ngày 20/12, U19 Việt Nam vs U21 Thái Lan: Khó có bất ngờ

    08:25 Thứ tư 20/12/2017

    BongDa.com.vn Chạm trán với U21 Thái Lan ở lượt trận cuối cùng, cơ hội để U19 Việt Nam có thể giành được chiến thắng đầu tiên tại giải U21 Quốc tế 2017 là rất nhỏ.

    Sau ba lượt trận đã đấu với thành tích hai trận thua và một trận hòa, thầy trò HLV Trần Minh Chiến đang bộc lộ những điểm yếu đáng kể như về kinh nghiệm lẫn trong lối chơi, khi sự non nớt của các cầu thủ U19 khiến họ luôn thua thiệt đối thủ.

     - Bóng Đá

     U19 Việt Nam khó tạo nên bất ngờ trước U21 Thái Lan. Ảnh: Viết Định

    Tuy nhiên, đấy là điều HLV Trần Minh Chiến đang mong muốn, bởi từ những điểm yếu đó, họ có thể khắc phục và hoàn thiện dần để chuẩn bị cho VCK U19 châu Á năm sau. Đó cũng chính là mục tiêu của VFF và BHL U19 Việt Nam đặt ra cho các học trò ở giải năm nay.

    Điểm yếu của U19 Việt Nam lúc này chính là nằm ở khâu phòng ngự khi họ liên tục mắc lỗi vị trí để đối phương khai thác. Bằng chứng là trong trận thua trước đàn anh U21 Việt Nam, các học trò HLV Trần Minh Chiến đã không có đủ tỉnh táo để chống đỡ những đường triển khai lên bóng từ đàn anh, qua đó phải nhận thất bại nặng nề 4-1.

     - Bóng Đá

     U21 Thái Lan (áo trắng) được dự đoán sẽ dễ dàng có trọn 3 điểm. Ảnh: Đình Viên

    Trong trận đấu với U21 Thái Lan chiều nay, cơ hội để U19 Việt Nam tìm kiếm được chiến thắng đầu tiên ở giải U21 Quốc tế năm nay là không cao, bởi so với đại diện Thái Lan, đoàn quân của HLV Trần Minh Chiến đang thua rất nhiều thứ.

    Chắc chắn U21 Thái Lan sẽ căng mình ra đá trong trận cầu mà họ vẫn còn nguyên cơ hội để giành vé vào chung kết. Vì thế một trận đấu đầy khó khăn đang đợi U19 Việt Nam ở phía trước. Nhưng cho dù kết quả trận đấu có như thế nào, thì những bài học mà thầy trò HLV Trần Minh Chiến học được sau trận này sẽ rất bổ ích.

    Dự đoán: U19 Việt Nam 1-3 U21 Thái Lan

    Đội hình dự kiến:

    U19 Việt Nam: Y Ê Lê Di Nê, Sỹ Hoàng, Bá Sang, Văn Tới, Văn Xuân, Việt Cường, Nam Cung, Hồng Sơn, Quang Nho, Bảo Toàn, Tiến Anh.

    U21 Thái Lan: Chakon, Srayut, Chatchai, Peerawat, Siripong, Wisarut, Suksan, Nattawut, Kanarin, Sirimongkhon, Settawut.

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 07:45 20/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...