MỚI NHẤT :
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Vụ HLV Kiatisak sang Indonesia “có biến”, chuyển hướng dẫn dắt HAGL

    08:08 Thứ tư 04/10/2017 | 4

    Tờ Bola cho hay, thương vụ đưa HLV Kiatisak sang CLB Persib Bandung (Indonesia) bất ngờ xảy ra khúc mắc. Nhiều khả năng, nhà cầm quân người Thái Lan sẽ chuyển hướng sang dẫn dắt HAGL, nơi mà lãnh đạo CLB vừa bóng gió chuyện thay “thuyền trưởng”.

    Cách đây ít ngày, tờ Bola tiết lộ, HLV Kiatisak và lãnh đạo CLB Persib Bandung (Indonesia) đã bắt đầu đàm phán và mọi chuyện đang diễn ra thuận lợi. Nếu không có bất ngờ xảy ra, HLV người Thái Lan sẽ dẫn dắt CLB Persib Bandung khi mùa giải mới bắt đầu vào năm tới. Tờ Bola cũng nói thêm rằng, một khi đồng ý trở thành thuyền trưởng CLB Persib Bandung, HLV Kiatisak sẽ nhận lương vào khoảng 600.000 USD/năm. Đây là mức lương cao nhất nhì làng bóng đá Đông Nam Á.

     - Bóng Đá

     HLV Kiatisak.

    Thế nhưng ở một diễn biến mới nhất, thương vụ này có vẻ đã bị đình trệ. Thông tin từ chính Bola cho hay, Chủ tịch Glen Sugita không thực sự hài lòng với đề án mà HLV Kiatisak đưa ra. Theo đó, “Zico Thái” chỉ hứa hẹn giúp đội bóng giành vinh quang tại giải VĐQG Indonesia và có mặt ở vòng bảng Champions League châu Á, trong khi tham vọng của giới chủ CLB là trở thành thế lực tại châu lục.

    Khúc mắc về tham vọng khiến hai bên khó tìm thấy tiếng nói chung, đồng thời có thể khiến thương vụ hợp tác giữa hai bên đổ bể. Cùng thời điểm, tờ Siam Sport của Thái Lan hé lộ, HLV Kiatisak có vẻ đã hướng ánh mắt của mình tới HAGL, nơi lãnh đạo CLB này bắt đầu xem xét tới khả năng thay “thuyền trưởng”, khi dưới bàn tay của HLV Nguyễn Quốc Tuấn, đội bóng phố Núi toàn thua 3 trận gần nhất.

    Đầu Đức từng nói rằng, ông từ bỏ nhiệm vụ tại VFF một phần là vì muốn có nhiều thời gian hơn cho CLB HAGL, vun đắp cho các thế hệ học viện trở thành những tài năng thực sự của bóng đá nước nhà. Kiatisak, một người mát tay với các tài năng trẻ, tôn sùng bóng đá đẹp dựa trên triết lý phối hợp nhóm, ban bật bỏ, lại từng nhiều năm gắn bó với phố Núi, hiểu chân tơ kẽ tóc về đội bóng này, là một người thực sự phù hợp cho tham vọng tìm lại ánh hào quang của bầu Đức.

    Thêm vào đó, thời điểm mà HLV Kiatisak còn dẫn dắt ĐT Thái Lan, bầu Đức từng mạnh miệng tuyên bố, “Sắc” vẫn là người của HAGL, chỉ cần gọi là về. Giờ là lúc thích hợp để làm điều đó, khi mà đội bóng phố núi dưới bàn tay của HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn chưa thể tạo được sự tin tưởng. Suốt hơn 1 năm qua, họ liên tục ngụp lặn phía dưới BXH V.League và mới đây thua đau đội khách Long An.

    Đông Hưng | 18:30 03/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...