MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • U23 Triều Tiên chỉ ra điểm yếu của Thái Lan

    14:59 Thứ tư 13/12/2017

    HLV Ju Song-il của U23 CHDCND Triều Tiên đánh giá Thái Lan có hàng tiền vệ không mạnh, đồng thời bộc lộ nhiều khoảng trống sau lưng. Đây là điểm yếu để đội ông có thể khai thác.

    Trận U23 Thái Lan vs U23 Triều Tiên diễn ra lúc 20h ngày 13/12. Lúc này tình thế của hai đội rất khác nhau. Đội chủ nhà đang có 3 điểm khi thắng Nhật Bản 2-1. Còn Triều Tiên đang xếp cuối bảng sau trận thua Nhật Bản 0-4, cũng như có 2 cầu thủ bị treo giò do nhận thẻ đỏ.

     - Bóng Đá

     

    Muốn đi tiếp, Triều Tiên phải thắng đậm Thái Lan. Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Tuy nhiên, HLV Ju Song-il vẫn có cơ sở để tự tin. Ông nói: “Tôi đã xem Thái Lan thi đấu và cảm thấy hàng tiền vệ của họ không thực sự mạnh mẽ. Họ sử dụng 2 cầu thủ chuyên chạy cánh và điều này có thể tạo ra khoảng trống ở giữa sân để chúng tôi khai thác.”

    Chiến lược gia này cũng tiết lộ đội bóng của ông không mang sang đội hình mạnh nhất. Một vài nhân tố chủ chốt vẫn đang ở nhà. Đây có thể là chiêu “giấu bài” của CHDCND Triều Tiên bởi sau đây gần 1 tháng, hai đội sẽ gặp lại nhau ở VCK U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc. Còn nhớ ở VCK 2016, Triều Tiên đã khiến Thái Lan mướt mồ hôi mới có trận hòa 2-2.

     - Bóng Đá

     U23 Triều Tiên (áo đỏ) thua đậm Nhật Bản 0-4 hôm 11/12. Ảnh: Nguyễn Đăng.

    Về phần U23 Thái Lan, HLV Zoran Jankovic tiết lộ đội bóng của ông có ít nhất 3 cầu thủ không thể thi đấu do chấn thương và ngộ độc thực phẩm, trong đó đáng chú ý là Noppol Rattanai Songsangchan và Supachok Sarachar. Chiến lược người Serbia nhấn mạnh sẽ có nhiều thay đổi về chiến thuật lẫn nhân sự.

    Ông nói: “Đối với trận gặp Triều Tiên, tôi sẽ thực hiện một số điều chỉnh so với trận thắng Nhật Bản. U23 Thái Lan sẽ thử nghiệm một số cầu thủ mới. Đối với những người đang chấn thương, tôi sẽ không vội vã hay mạo hiểm sử dụng bởi đó đều là những nhân tố chủ chốt của đội.”

    Thái Lan chỉ cần hòa là giành vé vào chung kết giải U23 quốc tế trên sân nhà. Lúc này, toàn thể ban huấn luyện lẫn cầu thủ đều rất quyết tâm. Trợ lý Worrawoot Srimaka chia sẻ: “Tôi nghĩ chúng tôi có thể đánh bại Triều Tiên và đội bóng cũng thế. Thái Lan sẽ vào trận với mục tiêu giành chiến thắng bởi rất khó để thi đấu với tâm lý cầu hòa. Đây hứa hẹn là trận đấu khó khăn cho toàn đội.”

    Trong trường hợp vào chung kết, U23 Thái Lan nhiều khả năng gặp Việt Nam hoặc Nhật Bản ở trận đấu diễn ra tối 15/12.

     - Bóng Đá

     Triều Tiên đang ở tình thế bất lợi nhất tại bảng A.

    Nguyễn Đăng | 13:48 13/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...