MỚI NHẤT :
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • HLV U23 Thái Lan: ‘U23 Việt Nam không hơn chúng tôi’

    00:58 Thứ năm 14/12/2017 | 2

    HLV Zoran Jankovic rất thất vọng khi U23 Thái Lan không thể giành vé vào chung kết Giải U23 quốc tế. Gặp Việt Nam ở trận tranh hạng 3, ông cho biết toàn đội sẽ thi đấu hết sức.

     - Bóng Đá

     

    U23 Thái Lan có cơ hội để giành vé vào chung kết Giải U23 quốc tế ở Buriram. Tuy nhiên, họ đã có trận thua đau đớn 0-1 trước U23 CHDCND Triều Tiên. Đội ĐKVĐ SEA Games ép sân cả trận nhưng không ghi được bàn nào. Ngược lại, đội khách tận dụng tốt một cơ hội nhỏ để ghi bàn duy nhất ở phút 80.

    Kết quả này khiến Thái Lan xếp sau Nhật Bản và sẽ gặp U23 Việt Nam ở trận tranh hạng 3 lúc 16h ngày 15/12.

    U23 Việt Nam không hay hơn chúng tôi. Thái Lan sẽ chơi hết sức. Cá nhân tôi cho rằng gặp Việt Nam hay Uzbekistan cũng đều tốt cho đội bóng nhưng dù sao thi đấu ở trận chung kết vẫn thích hơn,” HLV người Serbia chia sẻ.

    Trận tranh hạng 3 sắp tới sẽ tái hiện trận đấu tại vòng bảng SEA Games 29. Khi đó, U23 Việt Nam có lợi thế lớn khi chỉ cần hòa là đi tiếp. Tuy nhiên, đội đã chơi bạc nhược và thua trận 0-3. Trận tái đấu sắp tới, hai bên vẫn còn rất nhiều cầu thủ đã ra sân tại Malaysia.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam sẽ có cơ hội trả lại món nợ đã vay Thái Lan ở SEA Games 29.

    Bên phía U23 Việt Nam là Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn,… Còn phía Thái Lan vẫn còn đó Chendrop Samphaodi, Tanasith Sriphala, Worawut Namwech,… Chắc chắc cuộc đối đầu sắp tới sẽ rất gay cấn bởi hai đội đều có HLV mới. Park Hang-seo thay cho Hữu Thắng dẫn dắt U23 Việt Nam. Còn Zoran Jakovic nhận nhiệm vụ sau khi Worrawoot Srimaka chủ động lùi xuống làm trợ lý.

    HLV U23 Thái Lan cho rằng trận đấu với Triều Tiên sẽ dễ tính toán hơn so với trận gặp Nhật Bản. Tuy nhiên, diễn biến trận đấu lại vượt xa suy nghĩ của ông. Do đó những điều chỉnh nhân sự của ông tuy mang đến thế trận khởi sắc cho đội nhà nhưng quá muộn để mang đến hiệu quả.

    Còn HLV Ju Song-il của CHDCND Triều Tiên khen ngợi tinh thần chiến đấu của các học trò bởi họ đã thi đấu quả cảm trước sức ép lớn của đội nhà. Chiến thắng này là cú hích để đội chuẩn bị tốt hơn cho VCK U23 châu Á 2018, nơi đội sẽ gặp lại Thái Lan và Nhật Bản.

    Như vậy hai trận đấu cuối của giải U23 quốc tế đã được xác định. Lúc 16h ngày 15/12, U23 Thái Lan tranh hạng 3 với U23 Việt Nam. Sau đó đến 20h, U23 Nhật Bản tranh vô địch cùng U23 Uzbekistan.

    Highlights U23 Thái Lan bất ngờ thua U23 Triều Tiên Không thể tận dụng thành công những cơ hội ngon ăn, U23 Thái Lan phải trả giá đắt khi để U23 CHDCND Triều Tiên đánh bại với tỷ số 1-0.

    Nguyễn Đăng | 23:00 13/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...